Thí sinh có thể học ngành gì khi có thế mạnh về khối Khoa học xã hội?

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 25/03/2024 | 14:54
0
Với đa dạng các nhóm ngành, Khoa học xã hội vẫn chiếm tỉ lệ cao thí sinh lựa chọn theo học gần bằng với các ngành Kinh tế.

Hiện nay, hầu hết các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, các thí sinh cũng đã có thông tin đầy đủ để lựa chọn nghề nghiệp theo học, với hướng đào tạo đa ngành, năm nay ghi nhận hàng loạt các trường mở thêm các nhóm ngành mới. 

Theo đó, dự kiến Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến mở thêm ngành Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Bùi Thành Nam - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, nhà trường không đào tạo diễn xuất – điều này là điểm khác biệt so với các trường chuyên đào tạo về nghệ thuật, điện ảnh.

“Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao liên quan đến lĩnh vực phê bình điện ảnh và viết kịch bản. Cùng với đó, ngành vẫn nằm trong hướng đào tạo liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn, mang tính chất xã hội theo những chương trình truyền thống của nhà trường nhiều năm qua”, ông Nam cho hay. 

Nhóm ngành mới với mục tiêu đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay và có tiềm năng phát triển lớn nhưng chưa có cơ sở giáo dục nào đào tạo.

Theo ông Nam: “Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng là ngành học mang tính ứng dụng, đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đón đầu xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng là lĩnh vực cần có đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản”.

Giáo dục - Thí sinh có thể học ngành gì khi có thế mạnh về khối Khoa học xã hội?

PGS.TS Bùi Thành Nam - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ngành Điện ảnh và Nghệ thuật Đại chúng xét tuyển 5 phương thức như các ngành khác và tuyển sinh 50 chỉ tiêu. Riêng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường xét tuyển 4 tổ hợp: C00 (Văn, Sử, Địa), D04 (Toán, Văn, tiếng Trung), D78 (Văn, Anh, Khoa học Xã hội), D01 (Toán, Văn, Anh).

Nhiều em lo lắng nhóm ngành Khoa học xã hội sẽ bị mất ưu thế trong tương lai, tư vấn đến với thí sinh GS.TS Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, lĩnh vực xã hội có cơ hội rất lớn khi các em có thế lựa chọn theo học hơn 30 các ngành khác nhau mà hiện nay các trường đang đào tạo.

“Tuy nhiên, trước ma trận xét tuyển học sinh cần phải khoanh vùng, xác định ngành, lĩnh vực mà mình yêu thích và có khả năng nổi bật từ đó mới xem đến các cơ sở đào tạo nào tuyển sinh để lựa chọn phù hợp”, ông Hoàng Anh Tuấn đưa ra bí kíp.

Giáo dục - Thí sinh có thể học ngành gì khi có thế mạnh về khối Khoa học xã hội? (Hình 2).

Kỳ thi tốt nghiêp năm 2024 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 26/6/2024 (Ảnh:Hữu Thắng).

Nằm trong các bài thi được nhiều trường lựa chọn làm phương án tuyển sinh nhất hiện nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm.

“Năm 2024, nhà trường có 6 đợt thi, với khoảng 100 nghìn chỗ, trong đó qua khảo sát có 85 nghìn nguyện vọng dự thi ít nhất một lần”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo – Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin.

Trước việc có quá nhiều em đăng ký thì lần 2, lần 3, ông Thảo khuyến cáo thí sinh chỉ nên thi 1 kỳ thi ngoài thi tốt nghiệp THPT và chỉ nên thi 1 lần.

Lý giải điều này, chuyên gia cho hay: “Bài thi đánh giá năng lực được thiết kế đánh giá đúng năng lực, tư duy của các em, thông thường điểm thi của các em sẽ không quá chênh lệch giữa các lần thi. Nhưng tâm lý thường mong muốn dự thi nhiều lần, dẫn dến lượng đăng ký nhiều”.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chia sẻ rất khó để tăng thêm nhiều đợt thi bởi việc tổ chức cần đảm bảo yếu tố an toàn kỹ thuật, an ninh, bảo mật nên hiện nay sẽ chưa phương án xây dựng thêm.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 nêu rõ: Học sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT phải đăng ký thi 4 bài trong tổng số 5 bài thi của kỳ thi này. Trong đó có bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Tuy nhiên, những em học tiếng Anh vẫn có thể đăng ký các ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ như: tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức...

Với thí sinh tự do chỉ muốn dự thi 1 - 2 môn thành phần của bài thi tổ hợp thì cần nghe phổ biến kỹ quy định thời gian nào vào phòng thi, thời gian chờ để thi. Thí sinh tự do có thể được chọn môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp dự thi để xét tuyển đại học nhưng không được đồng thời chọn môn thi thành phần của cả hai bài thi tổ hợp.

thí sinh cần bảo mật tài khoản phục vụ việc dự thi và xét tuyển vì mỗi em chỉ được cấp 1 tài khoản. Trong quá trình cập nhật dữ liệu, thí sinh có thể nhờ sự trợ giúp của các trường vì một trong các yêu cầu của Bộ GD&ĐT là các đơn vị dự thi phải hỗ trợ thí sinh.

Hà Nội: Không tuyển sinh trái tuyến dẫn đến tình trạng vượt chỉ tiêu

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:19
UBND Tp.Hà Nội cũng để nghị không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng, chen lấn nộp hồ sơ xin học cho con như những năm trước.

Tuyển sinh vào lớp 10: Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:30
Số học sinh lớp 9 trên địa bàn Tp.Hà Nội dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 ước tính tăng hơn khoảng 5.000 em so với năm trước.

Tuyển sinh ngành Công an: Phương thức nào có tỉ lệ trúng tuyển cao?

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an sẽ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khoảng 10 ngày.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.