Thí sinh đội mưa vào Văn Miếu cầu đầu óc minh mẫn trước khi thi

Thí sinh đội mưa vào Văn Miếu cầu đầu óc minh mẫn trước khi thi

Thứ 5, 30/06/2016 | 20:03
0
Sáng 30/6, dù thời tiết Hà Nội có mưa rào nhưng không ngăn bước chân của hàng ngàn sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu mong một kỳ thi hanh thông, thuận lợi.

Video: Hàng ngàn sĩ tử đội mưa vào Văn Miếu cầu may trước khi thi

THPT Quốc gia 2016

Năm nay, để bảo vệ an toàn cho tất cả các khu di tích trong Văn Miếu, lực lượng sinh viên tình nguyện cũng có mặt để hỗ trợ. Một vài sĩ tử vẫn mong muốn được xoa đầu rùa nhưng bị lực lượng sinh viên tình nguyện giải thích và ngăn lại.

Không xoa được đầu rùa, các thí sinh đã làm lễ trước ban thờ các vị vua và bia Tiến sĩ. Em Nguyễn Thị Sáng, một sĩ tử ở Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: “Em đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu mong sẽ thi đỗ vào trường Đại học em đăng kí với kết quả tốt nhất".

Còn đối với sĩ tử Hà Minh Phong - THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân - Hà Nội), khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám lại có mong ước: "Em đến để xin đầu óc luôn được minh mẫn trước khi vào phòng thi. Và sau khi thắp hương, cầu khấn xong em thấy tự tin hơn rất nhiều".

Không chỉ thí sinh đi thi lo lắng đến Văn Miếu cầu mong may mắn mà nhiều phụ huynh cũng đến dâng hương làm lễ trong khu tiền đường và Nhà Thái Học để cầu mong cho con đi thi với tinh thần thoải mái, đạt được ước muốn đỗ tốt nghiệp và vào được trường đại học mơ ước.

Đưa con gái đến Văn Miếu từ rất sớm, Anh Phí Văn Tân (Quốc Oai - Hà Nội) chia sẻ với PV: “Tôi đưa cháu đến đây trước tiên là thăm quan Văn Miếu, thứ hai là để cháu biết được các vị Tiến sĩ đỗ đạt từ đời trước để con noi gương theo. Mong con học hành chăm ngoan và thi cử thật tốt".

Cùng xem một số hình ảnh sĩ tử đội mưa vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước khi thi mà PV ghi lại được:

Xã hội - Thí sinh đội mưa vào Văn Miếu cầu đầu óc minh mẫn trước khi thi

Xếp hàng mua vé vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Công Đức

Xã hội - Thí sinh đội mưa vào Văn Miếu cầu đầu óc minh mẫn trước khi thi (Hình 2).

Trên tay nhiều sĩ tử còn cầm giấy báo dự thi. Ảnh Công Đức

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.