Thi THPT đợt 2 ở ĐBSCL: Nhiều tỉnh gửi thí sinh đến tỉnh khác dự thi

Thi THPT đợt 2 ở ĐBSCL: Nhiều tỉnh gửi thí sinh đến tỉnh khác dự thi

Thứ 6, 23/07/2021 | 20:56
0
Các tỉnh ở ĐBSCL đang khẩn trương tổ chức cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Tuy nhiên có nhiều tỉnh ít thí sinh nên phải gửi sang các tỉnh khác dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 vào các ngày 6 và 7/8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1.

Trong khi tất cả các tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 19/7 trong vòng 14 ngày.

Một số tỉnh như: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 và việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi là điều nhiều phụ huynh quan tâm.

Tại Kiên Giang, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang, cho biết, sở GD&ĐT tỉnh này đang chuẩn bị công tác tổ chức cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Cũng như đợt 1, ở đợt thi thứ 2 ngoài việc đảm bảo các công tác về coi thi, vận chuyển đề thi, bài thi, công tác in sao đề thi… tuyệt đối đúng quy định, còn phải đảm bảo về công tác phòng, chống dịch.

Trong đợt thi lần 2, toàn tỉnh chỉ có 74 thí sinh, trong đó, Kiên Giang có 61 thí sinh, số thí sinh còn lại do các tỉnh gửi thí sinh đến dự thi, gồm: Tỉnh Hậu Giang 7 thí sinh, TP. Hồ Chí Minh 5 thí sinh và tỉnh Quảng Trị 1 thí sinh. Tất cả các thí sinh sẽ dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Tại An Giang có 4.921 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 (có 8 thí sinh từ các tỉnh khác chuyển đến), trong đó hệ THPT có 4.661 thí sinh.

Các thí sinh sẽ được tổ chức dự thi ở 12 điểm thi với 220 phòng thi và 10 phòng chờ cho đối tượng thí sinh tự do tại các điểm thi. Mỗi điểm thi đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng và hội đồng thi có 5 điểm thi dự phòng dự kiến đặt tại mỗi địa phương có đặt điểm thi.

Sở GD&ĐT An Giang đã yêu cầu các đơn vị được chọn làm điểm thi báo cáo tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời, Sở cử người cập nhật sử dụng phần mềm quản lý thi cho đợt 2.

Điều chỉnh nhân sự Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi phù hợp với tình hình thực tế: Ban Thư ký, Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, chuẩn bị cho Kỳ thi. Chuẩn bị nhân sự cho Ban phúc khảo bài thi tự luận và Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, sở GD&ĐT An Giang sẽ phối hợp với ngành y tế tại địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

"Sáng nay đã họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT năm học 2021. Theo đó, Sở đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đợt 2 cho những thí sinh còn lại. Phải đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, công bằng, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp", bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc sở GD &ĐT tỉnh An Giang cho biết.

Còn tại Đồng Tháp, ngày 21/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm việc với sở GD &ĐT cùng các ngành liên quan về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Theo báo cáo của sở GD &ĐT, Đồng Tháp có 4.685 thí sinh sẽ thi đợt 2. Hiện sở GD &ĐT Đồng Tháp đang lấy ý kiến phụ huynh để đề xuất với UBND tỉnh về phương án tổ chức kỳ thi THPT đợt 2. Vì trước đó, ngành giáo dục tỉnh này đưa ra 2 phương án tổ chức đợt thi 2. Cụ thể, tổ chức kỳ thi THPT đợt 2 trong điều kiện không còn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16. Phương án thứ 2 là tổ chức kỳ thi trong điều kiện còn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16 ở một số xã, phường hay một số huyện.

Minh Hoa (t/h theo Dân Trí, Tiền Phong)

Hơn 19.000 thí sinh tại Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ 4, 07/07/2021 | 09:10
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Đắk Lắk có hơn 19.000 thí sinh, bố trí 32 điểm thi chính thức, 32 điểm thi dự phòng.

ĐBSCL: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Thứ 3, 06/07/2021 | 19:53
Cùng với thí sinh cả nước, ngày mai (sáng 7/7), hàng chục nghìn thí sinh các tỉnh, thành ở ĐBSCL chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo đúng quy chế.

Lên phương án phát hiện thí sinh F0 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thứ 3, 06/07/2021 | 16:06
Tại Thái Nguyên, toàn bộ đội ngũ làm thi đều được tập huấn về đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo không xảy ra tình trạng gian lận trong thi cử.

Hà Nội công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Thứ 5, 30/07/2020 | 14:34
Ngày 30/7, sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua những hướng dẫn chi tiết của Sở. Ngày 31/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.