Thi vào 10 tại Hà Nội: Gần 1000 thí sinh vắng mặt

Thi vào 10 tại Hà Nội: Gần 1000 thí sinh vắng mặt

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 20/06/2022 | 11:00
0
Về cơ bản kỳ thi đã diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả, các thí sinh đều đánh giá đề thi vừa sức phù hợp với nội dung đã ôn tập.

Sau khi kết thúc 2 ngày thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố thống kê về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Mặc dù tại 203 điểm thi chính thức với 4.550 phòng thi đã thực hiện đúng quy chế thi, nhưng vẫn có 12 thí sinh vi phạm quy chế.

Theo đó, tổng hợp báo cáo tình hình tại 203 điểm thi chính thức trên toàn Thành phố, cho thấy tính đến hết ngày 19/6, có 106.609 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, trong đó, có 321 thí sinh tự do.

Tại 203 điểm thi chính thức với 4.550 phòng thi, đã bố trí 14.059 thư ký, cán bộ giám sát và cán bộ coi thi. Số lượng Trưởng điểm thi và Phó trưởng điểm thi là 613 người; số Thanh tra trực tại Điểm thi là 608 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ Điểm thi là 2.469 người. Có 60 điểm thi dự phòng với 420 phòng thi dự phòng nhưng không cần sử dụng.

Tại buổi thi đầu tiên diễn ra vào sáng 18/6, môn thi Ngữ văn, có 105.628 thí sinh dự thi, 981 thí sinh vắng mặt và 09 thí sinh vi phạm quy chế thi. Có 26 cán bộ coi thi vắng mặt với các lí do như bị ốm, có việc gia đình,… Các điểm thi đã thay thế bằng cán bộ coi thi dự phòng.

Đối với môn Ngoại ngữ, diễn ra vào chiều 18/6, có 105.615 thí sinh dự thi, 994 thí sinh vắng mặt và không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có cán bộ coi thi nào vắng mặt tại buổi thi này.

Sáng 19/6, môn thi cuối cùng là môn Toán, có 105.606 thí sinh dự thi, 1.003 thí sinh vắng mặt và 3 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong buổi thi này, có 9 cán bộ côi thi vắng mặt và được thay thế bằng cán bộ coi thi dự phòng.

Có 186 thí sinh là F0, trong đó có 41 thí sinh tự nguyện thi đầy đủ cả 3 môn và 145 thí sinh đăng ký xét tuyển.

Hôm nay (20/6), các thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ bắt đầu thi các môn chuyên. Buổi sáng là các môn: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thay thế) với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thí sinh thi các môn: Vật lí, Lịch sử, Địa lí với thời gian 150 phút; Hoá học, Tiếng Anh với thời gian 120 phút.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh nên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định phương án thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ với khối không chuyên.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thi vào 10 ở Hà Nội: 8 điểm trong tầm tay, sĩ tử cạnh tranh điểm 9-10

Chủ nhật, 19/06/2022 | 12:15
Mặc dù phải trải qua thời gian học trực tuyến, các thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 năm nay vẫn có đủ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.

Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Thứ 7, 18/06/2022 | 12:08
Mặc dù đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức, ổn định nhưng nhiều thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tiếc nuối vì chưa làm hết khả năng của mình.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên

Thứ 7, 18/06/2022 | 09:29
Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên tại kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.