Thiếu nữ nhận kết đắng khi mua mỹ phẩm

Thiếu nữ nhận kết đắng khi mua mỹ phẩm "xịn" giá hời trên mạng

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 12/03/2024 | 16:33
0
Mua mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng đã qua sử dụng, cô gái thấy da mình ngày càng đỏ, kích ứng, cảm giác nóng rát vùng bôi.

Ngày 12/3, thông tin với Người Đưa Tin, Ths.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên hội da liễu Việt Namcho biết đã tiếp nhận nữ bệnh nhân P.T.V (21 tuổi, quê Quảng Ninh) trong tình trạng da bị đỏ, bong tróc kèm theo đau rát nhiều.

Qua thăm khám và khai thác nữ bệnh nhân cho biết, gần đây sau dịp Tết có “săn” được một bộ sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu nổi tiếng còn mới 99 % với chi phí chỉ bằng 1/5  bình thường trong hội thanh lý đồ secondhand (đồ cũ) mỹ phẩm.

Với hy vọng cải thiện da trắng sáng hơn, tuy nhiên chỉ sau một ngày sử dụng P.T.V thấy da mình bị đỏ và châm chích gây khó chịu. Ngay sau đó nữ bệnh nhân đã liên hệ với người bán thì được giải thích là các sản phẩm đang phát huy tác dụng và phải dùng thêm vài ngày nữa các triệu chứng trên sẽ hết.

Thế nhưng, sau khoảng 3 ngày sử dụng P.T.V thấy da mình ngày càng đỏ, kích ứng, cảm giác nóng rát vùng bôi thuốc. Đồng thời, môi xuất hiện đám mụn nước, đau rát nhiều (đây là lần đầu tiên bị biểu hiện như vậy). 

BS.Thành cho biết đây là trường hợp bị viêm da kích ứng và nhiễm herpes môi do dùng sản phẩm không đảm bảo nguồn gốc.

"Nữ bệnh nhân này cần phải dừng ngay sản phẩm đang bôi, điều trị cùng lúc 2 bệnh: Viêm da tiếp xúc kích ứng và herpes môi bằng chăm sóc da tại chỗ, ánh sáng trị liệu, uống thuốc ức chế virus…", BS.Thành nói.

Sức khỏe - Thiếu nữ nhận kết đắng khi mua mỹ phẩm 'xịn' giá hời trên mạng

Nữ bệnh nhân P.T.V (21 tuổi, quê Quảng Ninh) da bị đỏ, bong tróc kèm theo đau rát nhiều sau khi dùng mỹ phẩm đã qua sử dụng mua trên mạng (Ảnh: BSCC).

Theo chuyên gia da liễu này, một trong những sai lầm của các chị em phụ nữ thường gặp đó là việc sử dụng chung, hay sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm secondhand. Đặc biết, sau dịp Tết, thị trường thanh lý mỹ phẩm càng nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những nguy cơ tiềm ẩn có thể mắc phải. 

BS.Thành cho hay, trên bề măt da có thể có virus, vi khuẩn, nấm gây nhiều bệnh da hoặc dưới dạng tiềm ẩn - chưa gây bệnh. Khi dùng chung các sản phẩm mỹ phẩm, đồ dùng trang điểm hoặc những sản phẩm mỹ phẩm secondhand có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus, vi khuẩn, nấm rất lớn. Nguy cơ mắc các bệnh như: Hạt cơm phẳng, Herpes da, u mềm lây, viêm kết mạc, nấm da…

Những dụng cụ trang điểm như miếng cọ, bông mút đều là nơi ẩn chứa rất nhiều hóa chất và virus, nấm, vi khuẩn gây nhiễm bệnh. "Đó là lý do tại sao cần vệ sinh chúng thường xuyên sau mỗi lần sử dụng và không nên dùng những sản phẩm thanh lý. 

Son môi cũng vậy, vùng miệng mỗi chúng ta hằng ngày tiếp xúc nhiều với không khí bụi bẩn, đồ ăn thức uống… Môi là vùng bán niêm mạc rất dễ tổn thương, có nhiều nguy cơ về bệnh lây, nhiễm trùng: Nhiễm virus Herpes, vi khuẩn", BS.Thành chia sẻ. 

Với các chị em phụ nữ, BS. Thành khuyên rằng không nên dùng chung mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm và không nên sử dụng các sản phẩm thanh lý không rõ nguồn gốc.

Đột kích kho mỹ phẩm rởm của "Hoa hậu công sở" và sự thật bất ngờ

Thứ 6, 17/04/2020 | 17:27
Chủ kho hàng trên - bà Nguyễn Thị Thu Thảo là một người khá nổi tiếng, từng đăng quang danh hiệu “Hoa hậu” trong một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Hàn Quốc. Cùng với đó, người này còn có biệt danh là "Hoa hậu công sở".

Thu giữ lô mỹ phẩm Hàn Quốc rởm gần 1 tỷ đồng đang trên đường tiêu thụ

Thứ 6, 29/11/2019 | 16:55
Đội kiểm soát đường sắt của Cục C08 mới đây phát hiện 37 thùng carton chứa 2.996 hộp mỹ phẩm nhãn mác Hàn Quốc không rõ nguồn gốc trong toa tàu hàng tại Ga Giáp Bát. Lô hàng ước tính giá trị gần 1 tỷ đồng.

2,5 tấn quần áo, mỹ phẩm rởm bị bắt giữ trên đường tuồn vào nội địa

Thứ 6, 15/03/2019 | 08:57
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, 2,5 tấn hàng hóa với 55 bao hàng gồm quần áo, mỹ phẩm nhập lậu vừa bị bắt giữ tại khu vực đường mòn 474, Lạng Sơn.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.