Phát động phong trào hiến tặng mô, tạng: ' Khi sự sống được sẻ chia'

Phát động phong trào hiến tặng mô, tạng: ' Khi sự sống được sẻ chia'

Thứ 5, 17/11/2016 | 14:05
0
Tổng số ca ghép tạng đã thực hiện trong thời gian qua là con số còn quá ít so với tiềm năng hiện có. Trình độ ghép tạng của đội ngũ bác sỹ Việt Nam hiện nay được đánh giá ngang tầm khu vực và quốc tế.

Tối 16/11, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Khi sự sống được sẻ chia”. Chương trình do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo ngành y tế, đại diện 14 cơ sở ghép tạng, những gương mặt điển hình trong việc thực hành nghĩa cử cao đẹp: Hiến tạng cứu người,…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng bộ Y tế Lê Quang Cường cho hay hiện nay, tổng số ca ghép tạng đã thực hiện trong thời gian qua là con số còn quá ít so với tiềm năng hiện có.

Bởi trình độ ghép tạng của đội ngũ bác sỹ Việt Nam hiện nay được đánh giá ngang tầm khu vực và quốc tế. Ghép tạng đã và đang là một trong những niềm tự hào của ngành y tế Việt Nam, góp phần đưa ngành y tế hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, trên cả nước đã có 17 cơ sở ghép tạng. Qua hơn 20 năm từ khi thực hiện ca ghép tạng đầu tiên tính đến cuối tháng Sáu vừa qua, Việt Nam thực hiện được 1.281 ca ghép thận, 54 ca ghép gan, 16 ca ghép tim, 8 ca ghép tủy, 1 ca ghép thận-tụy...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nên trên, ngành ghép tạng Việt Nam đang đứng trước thực trạng thiếu trầm trọng về nguồn mô tạng để cấy ghép. Nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam rất lớn và đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi nhiều mô tạng từ nguồn các ca chết não, chết vì tai nạn giao thông và các trường hợp tử vong khác đã không được sử dụng để cứu chữa người bệnh. Đây là một sự lãng phí lớn.

Các bệnh - Phát động phong trào hiến tặng mô, tạng: ' Khi sự sống được sẻ chia'

 Toàn cảnh buổi giao lưu nghệ thuật "Khi sự sống được sẻ chia"

Vì vậy, theo Thứ trưởng Lê Quang Cường, việc phổ biến, tuyên truyền để từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng trong việc hiến tặng mô tạng là rất cần thiết, trong đó Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò mở đường của truyền thông, báo chí.

Theo thống kê, hiện nay nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam là rất lớn. Chỉ tính ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội đã có 1.500 người có chỉ định ghép gan. Cả nước có 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc cần được ghép và hàng ngàn người cần được ghép tim phổi. Ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bị suy tạng giai đoạn cuối.

Đỗ Huệ

Đêm định mệnh và quyết định hiến tạng con chết não để cứu 4 người

Thứ 6, 12/08/2016 | 18:54
Dù đã gần 1 tháng kể từ ngày mất con, bà N. vẫn không giấu được nỗi đau, nỗi nhớ thương khi chốc chốc lại đưa tay lên gạt vội những giọt nước mắt.

Viện trưởng Viện Huyết học tình nguyện tham gia hiến tạng cứu người

Thứ 5, 11/08/2016 | 19:00
Chia sẻ với báo chí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, ông đã nhận được tấm thẻ xác nhận đồng ý hiến tạng cứu người.

Thanh niên chết não hiến tạng cứu người: Sống là để cho đi

Chủ nhật, 07/08/2016 | 06:45
“Một thanh niên 26 tuổi chết não hiến tạng cứu 4 người” là một mẩu tin nhỏ, khiêm tốn “lọt thỏm” giữa những cơn bão thông tin lại khiến tôi vô cùng cảm động.

Đêm định mệnh và quyết định hiến tạng con chết não để cứu 4 người

Thứ 6, 12/08/2016 | 18:54
Dù đã gần 1 tháng kể từ ngày mất con, bà N. vẫn không giấu được nỗi đau, nỗi nhớ thương khi chốc chốc lại đưa tay lên gạt vội những giọt nước mắt.

Viện trưởng Viện Huyết học tình nguyện tham gia hiến tạng cứu người

Thứ 5, 11/08/2016 | 19:00
Chia sẻ với báo chí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, ông đã nhận được tấm thẻ xác nhận đồng ý hiến tạng cứu người.

Thanh niên chết não hiến tạng cứu người: Sống là để cho đi

Chủ nhật, 07/08/2016 | 06:45
“Một thanh niên 26 tuổi chết não hiến tạng cứu 4 người” là một mẩu tin nhỏ, khiêm tốn “lọt thỏm” giữa những cơn bão thông tin lại khiến tôi vô cùng cảm động.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.