Thoát “bản án tử” nhờ tầm soát ung thư sớm

Thoát “bản án tử” nhờ tầm soát ung thư sớm

Thứ 5, 13/09/2018 | 08:00
0
Môi trường sống ô nhiễm, thực phẩm bẩn và thói quen ăn uống sinh hoạt thiếu khoa học là những nguyên nhân khiến các ca mắc ung thư ở nước ta đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Tuy nhiên, với các gói tầm soát ung thư được thiết kế đa dạng và hiện đại như hiện nay thì mọi người hoàn toàn có thể thoát khỏi “bản án tử” của căn bệnh nguy hiểm này nếu thực hiện sàng lọc sớm.

Theo đánh giá của WHO, Việt Nam nằm trong top 2 trên bản đồ ung thư thế giới với khoảng 150.000 ca mắc mới ung thư mỗi năm; 115.000 ca tử vong, tương đương 315 người/ngày và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới.

Bất ngờ phát hiện ung thư vú khi khám sức khỏe định kỳ…

Chị Nguyễn Minh H. (40 tuổi, Thái Nguyên) là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản lớn tại Hà Nội. Cuối năm vừa rồi, công ty chị có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên của tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Tại buổi khám, chị H. được siêu âm, chụp vú và phát hiện một khối u kích thước 1 cm, ở phía dưới 1/3 vú phải, sát thành ngực. Nghi ngờ khối u ác tính nên chị đã được các bác sĩ chỉ định làm thêm một số xét nghiệm khác, kết quả chị H. mắc ung thư vú ở giai đoạn đầu. Chị H. chia sẻ: “ Tôi rất sốc khi cầm kết luận của bác sĩ trên tay. Do công việc công ty và chăm sóc gia đình quá bận nên tôi chưa có thời gian cũng như chưa nghĩ tới việc khám sức khỏe định kỳ hay sàng lọc ung thư cả. Nhưng may mắn, nhờ khám định kỳ do công ty tổ chức nên tôi mới kịp thời phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.”

Sức khỏe - Thoát “bản án tử” nhờ tầm soát ung thư sớm

Theo bác sĩ của Khoa ung bướu Bệnh viện Hồng Ngọc, trường hợp của bệnh nhân H. là tương đối may mắn khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Các bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt 1/4 bảo tồn tuyến vú phối hợp xạ trị tại chỗ cho chị. Hiện tại sức khỏe của chị H. đang tiến triển rất tốt với tiên lượng chữa khỏi bệnh cao.

… Đối mặt ung thư dạ dày do chủ quan với triệu chứng viêm dạ dày mãn tính

Anh Trần Văn N. (30 tuổi, Quảng Ninh) đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hồng Ngọc khi gần đây anh thường xuyên cảm thấy đau hạ vị, chán ăn, ăn không ngon miệng, ợ nóng, đầy hơi. Khi bác sĩ khai thác bệnh sử thì được biết 2 năm trước anh N. từng bị viêm dạ dày, anh uống thuốc đông y để điều trị và thấy bệnh gần như khỏi nên chủ quan không đi khám lại. Thêm vào đó anh lại có thói quen ăn quá nhanh, thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh. 4 tháng trở lại đây, các dấu hiệu cũ của bệnh viêm dạ dày lại tái phát do đó anh quyết định đi khám lại.

Sức khỏe - Thoát “bản án tử” nhờ tầm soát ung thư sớm (Hình 2).

Sau khi nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện loét nên nhưng vẫn nghi ngờ anh có thể bị ung thư nên đã chỉ định anh N. thực hiện sinh thiết giải phẫu tế bào học. Kết quả là anh N. mắc ung thư dạ dày, chớm ở giai đoạn 2. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt phần dạ dày bị ung thư kết hợp điều trị bằng hóa chất để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại trong quá trình phẫu thuật. Sức khỏe của anh N. hiện tại đã ổn định nhưng cần thăm khám định kỳ để kiểm tra.

Có thể “chặn đứng” ung thư với nhiều lựa chọn sàng lọc ung thư sớm!

Hiện nay, tỷ lệ phát hiện ung thư giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV) ở nước ta chiếm tới 70% các ca ung thư, do đó tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này đang ở mức rất cao. Theo khuyến cáo của các chuyên gia ung bướu, nam giới và nữ giới độ tuổi từ 40 trở lên nên tầm soát ung thư toàn diện mỗi năm để kịp thời phát hiện bệnh. Đặc biệt, với một số trường hợp như tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư; bản thân có một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư như có polyp đại tràng, viêm loét dạ dày, xơ gan, hút thuốc lá nhiều năm, sinh nhiều con hoặc có nhiều bạn tình…

Sức khỏe - Thoát “bản án tử” nhờ tầm soát ung thư sớm (Hình 3).

Với mục đích giúp phát hiên sớm các bệnh ung thư thường gặp, nhiều bệnh viện đã xây dựng các gói tầm soát ung thư chuyên nghiệp, hiện đại từ tổng quát đến chuyên sâu, phù hợp với đặc điểm của từng bệnh nhân. Nam giới có thể thưc hiện tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng…Với nữ giới, có riêng từng gói tầm soát ung thư  như tầm soát ung thư vú, tầm soát ung thư cổ tử cung…

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã triển khai 11 gói tầm soát ung thư cơ bản phục vụ nhu cầu tầm soát ung thư của tất cả quý khách hàng. Quy trình tầm soát ung thư được tiến hành khoa học với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại đảm bảo đem tới kết quả chính xác nhất.

Từ 05/09/2018 – 05/10/2018 Bệnh viện Hồng Ngọc triển khai chương trình ưu đãi 35% gói tầm soát ung thư tổng thể, tầm soát ung thư tiêu hóa và tầm soát ung thư vú.

Xem chi tiết thông tin ưu đãi tại đây: http://ungbuouhongngoc.vn/benh-vien-hong-ngoc-uu-dai-35-cac-goi-tam-soat-ung-thu/

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM:

Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc

Add: 55 Yên Ninh, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 39 275 568 Ext: 2224/ 2252.

Hotline: 0912 002 131

Website: http://ungbuouhongngoc.vn/

Thu Hà

Những thuốc nào chứa tạp chất gây ung thư vừa bị thu hồi?

Thứ 5, 06/09/2018 | 21:13
Ngày 6/9, cục Quản lý dược - bộ Y tế thông báo thu hồi, ngừng sản xuất, ngừng nhập khẩu thêm 8 loại thuốc có hoạt chất Valsartan có thể gây ung thư.

Rơi nước mắt với lý do mẹ đơn thân kiên cường chống chọi bệnh ung thư

Chủ nhật, 26/08/2018 | 15:34
Chị Luân đã phải vượt lên trên số phận, chấp nhận làm mẹ đơn thân nuôi con thơ, chăm sóc mẹ già, và rồi chống chọi lại cả căn bệnh ung thư quái ác.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Chủ động phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:47
UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Hiểu rõ về hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc-xin Covid

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:57
Hiệu quả của vắc-xin Covid-19 đã được chứng minh trong phòng chống đại dịch, giảm thiểu tử vong và các biến chứng nghiêm trọng của bệnh.

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.

Tập trung điều trị người bệnh vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:07
Số người bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai tăng liên tục, Bộ Y tế đề nghị tiếp tục tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh.

Thủ tướng có công điện liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:02
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Tp.Long Khánh.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyên gia chỉ ra mẹo hay phân biệt thịt bò thật, giả cực kỳ chính xác

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:26
Theo các chuyên gia, khi dùng tay miết miếng thịt, nếu thấy có màu đỏ dính ra tay thì chắc chắn đó là thịt bò giả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế cơ sở là trụ cột của hệ thống y tế

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:21
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, đại bộ phận cán bộ y tế cơ sở đang không ngừng làm việc để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân.

Thứ “nhìn sợ khiếp vía” nhưng là đặc sản hiếm có, giá 700.000 đồng/kg

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:25
Loại đặc sản này trông đáng sợ nhưng thực chất lại thơm ngon và bổ dưỡng, mấy năm gần đây rất được người dân thành phố ưa chuộng.

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.

Nước trà qua đêm đừng vội đổ đi làm theo cách này công dụng tuyệt vời

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:30
Nhiều người có thói quen uống trà nhưng nếu để đến ngày hôm sau nước trà vàng đỏ thường sẽ bỏ đi mà không biết thử làm mẹo hay này để áp dụng.