Cụ thể, Giấy báo tử của Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi rõ, cháu Nguyễn Phúc Đạt (SN 1/9/2009, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) chết tại Khoa cấp cứu lúc 13h15 ngày 28/9/2015. Nguyên nhân cháu Đạt tử vong là do “Sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tiêu chảy cấp”.
Giấy báo tử cho biết nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tiêu chảy cấp.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn Lạc (SN 1985, cha của cháu Đạt) bùi ngùi cho biết: “Do cuộc sống, vợ chồng tôi phải đi tận Bình Dương làm công nhân. Ở quê nhà, Đạt được bà ngoại chăm sóc và lo việc học hành. Khi hay tin Đạt được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị thì tôi tức tốc đến nơi nhưng Đạt vẫn không qua khỏi. Nhưng nếu con tôi được chuyển tuyến kịp thời thì khả năng được cứu sống là rất cao”.
Anh Nguyễn Văn Lạc (cha cháu Đạt) đang trao đổi cùng PV Người đưa tin.
Bà Nguyễn Thị Đẹp (SN 1957, ngụ 659/6 ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước) nhớ lại: “Vào sáng ngày 25/9, tôi đi chợ Long Thành (xã Tân Phước) mua một con cá lóc còn sống, trọng lượng 400g với giá 20.000 đồng mang về nhà thả vào thau nước trữ lại. Đến trưa cùng ngày, tôi dùng thanh sắt xỏ lụi từ miệng cá rồi đặt lên bếp củi nướng. Cá chín, tôi cho cá vào tủ rồi cẩn thận đậy kín lại. Khoảng 17h00 chiều hôm đó, tôi nướng cá lóc lại lần nữa cho nóng rồi dọn cơm ra phía trước sân nhà cho 4 đứa cháu nội, ngoại cùng ăn”.
Bà Nguyễn Thị Đẹp kể lại sự việc.
"Khi đó, các cháu Bùi Lê Khánh Băng (25 tháng tuổi), cháu Nguyễn Ngọc Mai Trâm (6 tuổi), cháu