Thời tiết ngày 11/4: Hà Nội tăng nhiệt, TP.HCM nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 11/4: Hà Nội tăng nhiệt, TP.HCM nắng nóng gay gắt

Thứ 4, 11/04/2018 | 05:10
0
Thời tiết ngày 11/4, do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở miền Bắc tăng dần, trời hửng nắng. Trong khi đó, Nam Bộ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng mới trong mùa khô.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa tin, thời tiết ngày 11/4, Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18-31 độ C, khu Tây Bắc nhiệt độ có thể tới 35 độ C.

Thời tiết khu vực Hà Nội nhiệt độ tiếp tục tăng mạnh, ban ngày khá nắng với nền nhiệt phổ biến ở mức 19-29 độ C. Do tác động của rãnh thấp phía Tây, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35 độ C. Tuy nhiên, trời vẫn se lạnh vào ban đêm và sáng sớm với nhiệt độ từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông tạo điều kiện cho áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông và Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động khá mạnh. 

Vì vậy nắng nóng có xu hướng duy trì trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, TP.HCM và một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Thời tiết ngày 11/4: Hà Nội tăng nhiệt, TP.HCM nắng nóng gay gắt

 

Theo WHO, sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư da trong những thập kỷ qua liên quan chặt chẽ đến việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời còn gây ra các tác động có hại trên da, mắt và hệ miễn dịch.

Do đó, trong những ngày Nam Bộ nắng gắt, hãy áp dụng các biện pháp phòng ngừa đơn giản để bảo vệ mình.

- Hạn chế thời gian vào buổi trưa – thời điểm tia UV mạnh nhất là giữa 10h và 16h.

- Theo dõi sát chỉ số UV vì điều này giúp bạn lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời và tránh ánh sáng mặt trời quá mức.

- Hãy tận dụng bóng râm một cách khôn ngoan. Dù không chắn tia UV một cách hoàn toàn nhưng cây cối, ô dù hay tán lá cũng phần nào bảo vệ được bạn khỏi nắng.

- Mặc quần áo bảo hộ: Một chiếc mũ vành rộng sẽ bảo vệ tốt cho mắt, tai, mặt và cổ của bạn. Kính râm giúp cản 99-100% tia UV-A và UV-B, giảm đáng kể thiệt hại cho mắt và quần áo dài tay sẽ giúp bảo vệ da bạn khỏi ánh nắng mặt trời.

- Sử dụng kem chống nắng: Bôi kem chống nắng phổ rộng và bôi lại mỗi hai giờ đồng hồ, hoặc sau khi làm việc, bơi, chơi hoặc tập thể dục ngoài trời.

- Cha mẹ có thể cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm nhưng cần chú ý che chắn mắt cho bé, tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.

Phong Linh

Thiết kế: Hoàng Trung

Thời tiết ngày 10/4: Nam Bộ đón nắng nóng gay gắt

Thứ 3, 10/04/2018 | 07:10
Ngày 10/4, nắng nóng với cường độ gia tăng trên diện rộng khu vực Đông Nam Bộ (có TP.HCM) và một số tỉnh Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi 38 độ C.

Thời tiết ngày 9/4: Đầu tuần Bắc Bộ có nắng nhưng còn se lạnh

Thứ 2, 09/04/2018 | 07:07
Thời tiết ngày 9/4: Không khí lạnh suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ hửng nắng, trời ấm dần, nhiệt độ thấp nhất 12 độ C.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.