Thông tin mới nhất vụ Trưởng Công an TP.Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Thông tin mới nhất vụ Trưởng Công an TP.Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 04/01/2019 | 14:16
0
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục ký quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa để chờ kết luận của bộ Công an liên quan đến việc ông này bị tố nhận tiền chạy án.

Ngày 4/1, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trước đó, ngày 3/1, Ban giám đốc công an tỉnh này đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa để chờ kết luận của bộ Công an liên quan đến việc ông này bị cựu thuộc cấp tố nhận tiền chạy án.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 28/11/2018, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn ghi âm dài hơn 20 phút với tiêu đề “Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo”.

Theo đoạn ghi âm, cuộc trò chuyện để thống nhất việc, người đàn ông này đã đưa bao nhiêu tiền cho Đại tá Phương. Mục đích đưa tiền là để nhờ giúp đỡ anh này và một người khác phạm tội Trộm cắp xe máy.

Anh Đỗ Đức Hiếu, người từng công tác tại đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa xác nhận, đoạn ghi âm phát tán trên mạng xã hội là do anh này ghi lại trong một lần đến gặp Đại tá Phương để đòi tiền. Anh Hiếu đã viết hơn 30 lá đơn (kèm USB đoạn ghi âm trên) gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tố cáo Đại tá Phương nhận của mình 260 triệu đồng chạy án.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ Trưởng Công an TP.Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Hình ảnh Đại tá Phương được đăng tải cùng với đoạn ghi âm tố cáo.

Ngoài ra, theo cựu cảnh sát, sau khi bị phát hiện trộm cắp xe máy (tự ý lấy xe của người vi phạm bị tạm giữ tại cơ quan mang ra ngoài để sử dụng), anh này đã 3 lần tới nhà riêng và phòng làm việc đưa cho Đại tá Phương tổng số tiền là 260 triệu đồng để nhờ chạy án (lần 1 là 50 triệu đồng, lần 2 là 200 triệu đồng và lần 3 là 10 triệu đồng). Tuy nhiên, Hiếu vẫn bị tước quân tịch và xử án tù nên anh này nhiều lần đến đòi lại số tiền đã đưa, nhưng Đại tá Phương không trả, lần cuối cùng gặp nhau thì ông này trả lại 150 triệu đồng nên Hiếu không nhận.

Đỗ Đức Hiếu đã bị tước quân tịch, bị VKSND TP.Thanh Hóa truy tố tội Trộm cắp tài sản (anh này đã lấy chiếc xe máy vi phạm tạm giữ ở Công an TP Thanh Hóa để sử dụng) và bị TAND cùng cấp tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo với tội danh trên.

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa xác nhận, giọng nói trong đoạn băng ghi âm xuất hiện trên mạng xã hội là của ông và cuộc trò chuyện đó là có thật. Theo ông Phương, cuộc trò chuyện này diễn ra vào ngày 19 hoặc 20/7/2018.

Liên quan đến vụ việc, ngày 29/11/2018, bộ Công an đã vào TP Thanh Hóa công bố quyết định thanh tra để làm rõ nội dung Đại tá Phương bị cựu thuộc cấp tố nhận 260 triệu đồng chạy án.

Ngày 30/11/2018, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với thời hạn 1 tháng (bắt đầu từ ngày 3/12/2018) đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương để phục vụ công tác thanh tra của bộ Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa tạm thời phân công Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phụ trách Công an TP.Thanh Hóa trong thời gian Đại tá Phương bị đình chỉ công tác.

Băng ghi âm cựu cảnh sát tố cáo Trưởng Công TP.Thanh Hóa nhận 260 triệu chạy án

Thông tin mới nhật vụ thầy giáo bị tố dâm ô nữ sinh lớp 8

Thứ 3, 25/12/2018 | 10:12
Cơ quan Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với thầy giáo bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 8 là thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc.

Cục Điều tra hình sự vào cuộc vụ Đại tá công an bị nhân viên dưới quyền tố chạy án

Thứ 5, 06/12/2018 | 21:19
Cục Điều tra hình sự, viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc xác minh vụ Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa bị cựu Cảnh sát dưới quyền tố nhận 260 triệu đồng để chạy án.

Cựu cảnh sát tố cáo Đại tá công an nhận 260 triệu đồng chạy án lên tiếng

Thứ 6, 30/11/2018 | 07:00
Cựu cảnh sát từng công tác tại Công an TP.Thanh Hóa (người bị tòa án kết án về tội Trộm cắp tài sản) khẳng định mình đã đưa cho “sếp” 260 triệu đồng để nhờ chạy án. Không chạy được án, nhiều lần đòi không được tiền nên anh này viết đơn tố cáo thượng cấp gửi cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.