Thông tin mới về vụ 15.000 người Campuchia tụ tập tránh "tận thế"

Thứ 4, 31/08/2022 | 21:10
0
Một quan chức của đảng LDP tuyên bố, đảng này đã thông báo với chính quyền xã rằng cuộc tụ tập quy mô lớn ở nông trại của chủ tịch đảng sẽ kéo dài đến cuối tháng 9.

Có khoảng 15.000 - 20.000 người tập trung tại một nông trại ở tỉnh Siem Reap sau một bài đăng trên mạng xã hội của một chính khách địa phương. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, một quan chức của đảng Liên minh vì Dân chủ (LDP) hôm 30/8 cho biết đã gửi thư thông báo cho chính quyền xã Tbeng (thuộc huyện huyện Banteay Srei, tỉnh Siem Reap) hôm 27/8 về việc số lượng lớn người tụ tập tại một nông trại trên địa bàn. 

Vị quan chức LDP cho biết thêm, nông trại cam kết đảm bảo công tác vệ sinh và tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế Campuchia. 

"LDP là một đảng chính trị hợp pháp và được Bộ Nội vụ chính thức công nhận. Vì vậy, việc tập hợp đảng viên không vi phạm luật pháp Campuchia", vị quan chức của LDP lưu ý. 

Tuy nhiên, Tea Seiha - thống đốc tỉnh Siem Reap - hôm 30/8, cho biết, ông không chấp nhận lời giải thích của đảng LDP. Ông Seiha

"Họ thông báo cho chính quyền xã nhưng không gửi thông báo cho chính quyền huyện và tỉnh. Chúng tôi không cấp phép cho cuộc tụ tập này và sẽ có hành động pháp lý vào 0h ngày 31/8", thống đốc tỉnh Siem Reap tuyên bố. 

Chính quyền địa phương đã vận động người dân giải tán nhưng phần lớn vẫn không nghe theo. Ảnh: Khmer Times

Nhiều người dân bỏ việc, rời khỏi nhà tới nông trại. Ảnh: Khmer Times

Chính quyền địa phương phong tỏa nông trại từ 0h ngày 31/8. Ảnh: Fresh News

Truyền thông địa phương đưa tin, chính quyền tỉnh Siem Reap đã phong tỏa nông trại của chủ tịch đảng LDP vào 0h ngày 31/8. Trước đó, chính quyền đã vận động ít nhất 15.000 người ở nông trại này giải tán vì lo ngại lây lan Covid-19. 

Chính quyền địa phương cho biết, trước khi phong tỏa nông trại, một số người bên trong đã giải tán và trở về nhà. 

Đám đông khoảng 15.000 - 20.000 người tụ tập tại nông trại của Khem Veasna, chủ tịch đảng LDP, sau khi chính khách này gửi một thông điệp vô căn cứ về "tận thế" trên mạng xã hội. Cụ thể, ngày 23/8, Veasna đăng bài viết trên trang Facebook nói rằng thế giới sắp phải đối mặt với một trận lụt thảm khốc nhất và chỉ có nông trại của chính khách này mới đủ cao để tránh lũ.

Bài viết được chia sẻ rộng rãi và khiến hàng nghìn người kéo về nông trại của chủ tịch đảng LDP. Nhiều công dân Campuchia ở Hàn Quốc cũng xin nghỉ việc để trở về với gia đình sau khi thấy bài viết của Veasna.

Nguyễn Thái - Khmer Times

Cùng chuyên mục

Sự thay đổi của Uyên Linh sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:46
Sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Uyên Linh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:43
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.

Làm giáo viên đặc biệt cho những đứa trẻ nhà giàu: Đi du lịch khắp TG vẫn nhận lương "khủng"

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:24
Lucy Alexandra Spencer đã dành 16 tuần ở nước ngoài vào năm ngoái tại Oman, Pháp, Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha…

Giá lợn hơi tăng cao, giá thịt lợn ngoài chợ thế nào?

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:22
Giá lợn hơi tăng từ 12-14 nghìn đồng/kg so với đầu năm nhưng nhiều tiểu thương không dám tăng giá thịt lợn vì sức mua thấp.

Loạt "cặp đôi đũa lệch" gây sốt MXH xứ Trung trong thời gian dài

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:55
Dù chênh lệch ngoại hình và tuổi tác, họ vẫn hạnh phúc bên nhau.