Thông tin mới vụ bé gái ở Nghệ An bị kẻ lạ mặt tiêm thuốc để bắt cóc

Thông tin mới vụ bé gái ở Nghệ An bị kẻ lạ mặt tiêm thuốc để bắt cóc

Thứ 3, 16/05/2017 | 11:25
0
Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng kết luận thông tin cháu bé bị tiêm thuốc độc để bắt cóc là không có cơ sở.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã vào cuộc điều tra vụ học sinh tiểu học nghi suýt bị kẻ lạ mặt tiêm thuốc để bắt cóc. Nạn nhân được xác định là cháu H.T.T.T (SN 2007) học sinh lớp 4, trường tiểu học Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng kết luận thông tin cháu bé bị tiêm thuốc độc để bắt cóc là không có cơ sở. Bởi hiện sức khỏe của cháu bình thường và đã trở lại trường học. 

An ninh - Hình sự - Thông tin mới vụ bé gái ở Nghệ An bị kẻ lạ mặt tiêm thuốc để bắt cóc

 Sau sự việc xảy ra, cháu T. luôn sợ hãi khi gặp người lạ

Tuy nhiên, liên quan đến việc này, sau khi biết cháu bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm đâm, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1988, mẹ T.) đã đưa cháu đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An để thăm khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết sau 3 tháng khám lại mới có kết quả chính xác.

“Các bác sỹ nói với vết thương nhẹ ở vai và tay thì chưa thể đưa ra kết luận gì. Kiểm tra tổng thể thì cháu không sao, nhưng nghi ngờ trước đó bị tiêm thuốc mê”, chị Thương nói.

Anh Hoàng Văn Toán (SN 1982, bố cháu T.) cho biết thêm: “Lúc đầu khi cháu về kể thì gia đình cũng rất lo, vết thương trên bắp tay trái của cháu vẫn còn mới, chứng tỏ việc đó là đúng sự thật. Cháu cũng rất ngoan, từ trước đến nay chưa bao giờ dám nói dối”.

Anh Toán cũng nghi ngờ cháu bị tiêm thuốc mê chứ không phải thuốc độc như tin đồn mấy ngày hôm nay: “Vì không biết cháu bị tiêm chất gì nên tôi mới đưa cháu đi khám, nhưng đến giờ thấy cháu không sao, gia đình mới thở phào nhẹ nhõm, may đó không phải thuốc độc”.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới vụ bé gái ở Nghệ An bị kẻ lạ mặt tiêm thuốc để bắt cóc (Hình 2).

 Vị trí cháu bị người đàn ông lạ mặt đâm kim tiêm

Ông Hoàng Trọng Đại, Trưởng Công an xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cho biết: “Hiện, công an vẫn chưa xác định rõ được mục đích, động cơ của đối tượng này; cũng chưa xác định được rõ đối tượng này đã tiêm thuốc gì vào người cháu bé. Nhưng đến thời điểm này, có thể khẳng định cháu T. không phải bị tiêm thuốc độc như đã đồn đoán”.

Theo ông Đại, thông qua sự việc lần này, cơ quan công an cũng muốn khuyến cáo với người dân, nếu có sự việc như trên diễn ra, phải lập tức báo cho chính quyền địa phương.

“Nếu biết sớm, chúng tôi sẽ có các phương án để giúp đỡ cho gia đình và điều tra vụ việc nhanh hơn. Đồng thời cũng tránh việc các thông tin không đúng sự thật lan truyền, khiến người dân sợ hãi”, ông Đại nói.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới vụ bé gái ở Nghệ An bị kẻ lạ mặt tiêm thuốc để bắt cóc (Hình 3).

 Địa điểm được cho là xảy ra sự việc

Trước đó, như tin tức đã đưa, trên mạng xã hội facebook đã lan truyền thông tin cảnh báo về một vụ tiêm thuốc để bắt cóc trẻ em tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Nội dung nói về việc một bé gái trên đường đi học về bị người đàn ông bịt mặt chặn lại hỏi đường rồi tiêm thuốc vào người. Nhưng may mắn, thấy có người đi ngang qua nên người đàn ông trên đã bỏ đi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, thông tin này đã được rất nhiều người chia sẻ. Mọi người đều vô cùng hoang mang, lo sợ về tình trạng bắt cóc trẻ em.

Anh Ngọc

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.