Thu giữ gần 2.000 bánh Trung thu siêu rẻ, không hạn sử dụng

Thu giữ gần 2.000 bánh Trung thu siêu rẻ, không hạn sử dụng

Thứ 7, 08/09/2018 | 19:03
0
Gần 2.000 bánh Trung thu cùng nhiều loại thực phẩm chức năng chưa qua kiểm định, không hạn sử dụng vừa được đội Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ.

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 bánh trung thu siêu rẻ, không hạn sử dụng

Theo nguồn tin từ báo Tri thức trực tuyến, sáng 8/9, đội Quản lý thị trường số 1, chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh hàng hóa tại đường Ỷ La, phường Dương Nội (quận Hà Đông). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu không chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không hạn sử dụng có nhãn mác chữ Trung Quốc.

Chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ lô hàng vi phạm tương đương gần 2.000 sản phẩm gồm các loại bánh như bánh trứng, bánh nướng, bánh dẻo cùng nhiều loại thực phẩm chức năng khác.

Tin nhanh - Thu giữ gần 2.000 bánh Trung thu siêu rẻ, không hạn sử dụng

Gần 2.000 bánh Trung thu các loại không hạn sử dụng, không nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ vào sáng 8/9. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).

Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở nhập về từ các nguồn trôi nổi trên thị trường

Về bề ngoài, các mẫu mã sản phẩm bánh ngọt, bánh Trung thu có màu sắc sặc sỡ và hầu hết đều in nhãn mác chữ Trung Quốc trên bao bì, có ngày sản xuất nhưng không có ngày hết hạn. Các sản phẩm này có giá nhập về siêu rẻ chỉ 2.000 - 3.000 đồng/chiếc.

Ông An Minh Cường, Phó đội trưởng đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, toàn bộ lô hàng sai phạm này đã được lực lượng chức năng thu giữ và lập biên bản với chủ cơ sở kinh doanh.

Trước tình trạng này, ông Cường khuyến cáo: "Hiện có nhiều mẫu mã loại bánh Trung thu giá siêu rẻ chưa qua kiểm định được bày bán trôi nổi trên thị trường, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ trước khi mua về sử dụng”.

Cách đây không lâu, báo Dân trí cũng phản ánh về việc phát hiện hàng trăm chiếc bánh Trung thu nhãn mác Trung Quốc trong khoang xe khách tại Đắk Lắk. Cụ thể, ngày 23/8, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2018, đơn vị phối hợp cùng đội Cảnh sát kinh tế và Công an thị xã Buôn Hồ tiến hành kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 47C-007.07 chạy tuyến Hà Nội – Đắk Lắk do tài xế Nguyễn Văn Thành (ngụ xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) điều khiển.

Tin nhanh - Thu giữ gần 2.000 bánh Trung thu siêu rẻ, không hạn sử dụng (Hình 2).

Toàn bộ số bánh Trung thu được nhập lậu đều mang nhãn Trung Quốc. (Ảnh: Báo Dân trí)

Cơ quan chức năng phát hiện bên trong khoang xe có chứa 560 chiếc bánh Trung thu mang nhãn mác Trung Quốc. Trong đó, 480 chiếc mang nhãn hiệu Eusimei và 80 chiếc mang nhãn hiệu Wanhua.

Vào thời điểm kiểm tra, tài xế Thành không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số bánh này. Bước đầu Thành khai nhận, đã mua số hàng này từ các tỉnh phía Bắc và đang vận chuyển về Đắk Lắk tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngay sau đó, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định.

Mộc Trà (tổng hợp)

Lào Cai: Phát hiện số lượng lớn bánh trung thu và chân gà không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 03/09/2018 | 09:48
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.080 gói bánh trung thu, 1.200 gói kẹo và 120 gói chân gà hút chân không không rõ nguồn gốc.

Nhức mắt với các quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè

Thứ 7, 01/09/2018 | 10:55
Mỗi lần dịp Tết Trung thu đến, hàng loạt các quầy bánh trung thu lại mọc lên như "nấm sau mưa" trên khắp các vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Trổ tài làm bánh nướng họa tiết nổi cho mùa Trung thu 2018

Thứ 7, 01/09/2018 | 08:00
"Mỹ thực" của mùa Trung thu là bánh nướng, nhưng mùa Tết đoàn viên 2018 này, các mẹ hãy thử tạm gác lại cách trang trí bánh trung thu cổ truyền bằng khuôn đúc, tự mình sáng tạo những họa tiết nổi cho chiếc bánh nướng thêm sống động, ngon mắt.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.