Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Thứ 7, 14/10/2023 | 19:47
0
Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2 sau 40 tháng thi công.

Lễ hợp long được tổ chức tại vị trí nhịp chính giữa cầu Mỹ Thuận 2, thuộc phường Tân Hòa, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công đã vượt qua khó khăn để hoàn thành cầu trước thời hạn. Mặc dù, cầu Mỹ Thuận 2 được xây dựng trong thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp, giá nguyên liệu tăng cao và trong điều thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng ta tự hào rằng đây là cây cầu của Việt Nam, được làm từ nguồn vốn của đất nước, thiết kế, thi công, giám sát bằng chính những đơn vị trong nước nhưng chúng đã hoàn thành tốt công trình.

Tiêu điểm - Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2, có vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, khởi công tháng 3/2020, tổng chiều dài 6,61 km do Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu nối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Cấp đường phục vụ ô tô cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tiêu điểm - Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2 (Hình 2).

Cầu Mỹ 2 thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1).

Giai đoạn đầu, phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường phía tỉnh Tiền Giang 17 m, lệch phía phải tuyến tương tự như Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Phía bờ tỉnh Vĩnh Long, bề rộng nền đường 25 m, đồng bộ với bề rộng mặt cầu. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư xây dựng 6 làn xe, bề rộng nền đường khoảng 32 m.

Phần cầu chính dài 1,906km, đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, có bề rộng mặt cầu phần xe chạy 25m; nhịp chính kết cấu dây văng dài 650m; nhịp dẫn kết cầu dầm Super T và dầm hộp đúc hẫng cân bằng dài 1.276m.

Tiêu điểm - Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2 (Hình 3).

Cầu Mỹ Thuận 2 trở thành dự án hạ tầng chiến lược kết nối vùng kinh tế lớn của khu vực ĐBSCL.

Cầu Mỹ Thuận 2 song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu là công trình trọng điểm khu vực Tây Nam bộ. Dự án khi hoàn thành sẽ khép kín tuyến đường bộ cao tốc nối từ Tp.HCM đi Cần Thơ, giúp giải tỏa - kết nối giao thông vùng và rút ngắn thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến vùng lõi kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với mục tiêu tạo bứt phá kinh tế - xã hội, và quốc phòng - an ninh cho vùng ĐBSCL.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đưa vào khai thác vào cuối năm 2023 sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vùng ĐBSCL. Dự án khi đưa vào sử dụng giúp hoàn thiện cao tốc từ Tp.HCM đi Cần Thơ, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh vùng ĐBSCL. Công trình còn giúp giảm tải giao thông cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và Quốc lộ 1.

Tiêu điểm - Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2 (Hình 4).

Thủ tướng Chính phỉ tặng quà cho các công nhân tại công trường.

Sau khi hợp long, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 cùng các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe dự án vào cuối năm 2023, đảm bảo chất lượng công trình và phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Tại ĐBSCL, có 3 cầu quy mô lớn được sự quan tâm từ Trung ương là: Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang - Vĩnh Long), cầu Rạch Miễu (Tiền Giang - Bến Tre) và cầu Đại Ngãi (Sóc Trăng - Trà Vinh), với tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng.

Trọng Nghĩa

Cầu Mỹ Thuận 2 sẵn sàng chờ hợp long

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:08
Cầu Mỹ Thuận 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, hiện hoàn thành 93% khối lượng, sẵn sàng hợp long dự kiến trong tháng 10/2023.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra dự án cầu Mỹ Thuận 2

Thứ 2, 30/01/2023 | 19:24
Ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

Tập kết đưa xe đúc về công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2

Chủ nhật, 11/09/2022 | 13:26
Theo Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA7) – Bộ GTVT, hiện nhà thầu đang tập kết xe đúc ở xưởng chuyển về công trường để thi công cầu Mỹ Thuận 2 theo tiến độ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.