Thủ tướng Israel chủ trì họp khẩn sau vụ xả súng ở Tel Aviv

Thủ tướng Israel chủ trì họp khẩn sau vụ xả súng ở Tel Aviv

Thứ 4, 30/03/2022 | 11:10
0
Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu sau vụ tấn công khủng bố ở nước này khiến 5 người thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đêm 29/3 chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Công an Omer Barlev, Tham mưu trưởng quân đội Aviv Kohavi, Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia (Shin Bet) Ronen Bar và các quan chức an ninh, cảnh sát sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở nước này khiến 5 người thiệt mạng.

Theo TTXVN, tại cuộc họp, Thủ tướng Bennett đã ra lệnh Lực lượng vũ trang Israel (IDF) tăng cường quân số dọc theo khu vực tiếp giáp với Bờ Tây và cảnh sát sẵn sàng triển khai hỗ trợ các khu vực nhạy cảm trên toàn quốc như trường học, cơ sở mẫu giáo.

Ngay lập tức, IDF triển khai thêm 4 tiểu đoàn tới Bờ Tây và khu vực tiếp giáp. Hôm 27/3, IDF cũng đã triển khai 4 tiểu đoàn ở khu vực này sau vụ khủng bố ở Hadera. Dự kiến ngày 30/3, Nội các an ninh của Israel sẽ nhóm họp để xem xét các biện pháp bổ sung.

Trước đó cùng ngày, 2 vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực Ramat Gan và 1 vụ ở khu vực Bnei Brak phụ cận thành phố Tel Aviv, khiến 5 người thiệt mạng. Theo Kênh 12, trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có 2 cư dân ở khu Bnei Brak, 2 công dân nước ngoài và 1 cảnh sát.

Đây là vụ tấn công gây chết người thứ 3 trong tuần qua và là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công của những đối tượng Arab trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Truyền thông Israel cho biết, kẻ tấn công là một người Palestine ở khu Bờ Tây và đã bị cảnh sát Israel hạ gục. Đối tượng này được cho là đã trang bị một khẩu súng trường tấn công.

Hai cuộc tấn công trước đó được thực hiện bởi các công dân Arab sống tại Israel lấy cảm hứng từ nhóm cực đoan Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục diễn ra.

Ngày 27/3, 2 tay súng đã bắn chết 2 cảnh sát trẻ trong một vụ xả súng ở thành phố trung tâm Hadera. Vào tuần trước, một đối tượng tấn công đơn độc đã khiến 4 người thiệt mạng trong một vụ đâm dao và tông xe ở thành phố Beersheba, miền Nam nước này.

Ngày 29/3, các cơ quan an ninh của Israel tiến hành đột kích vào nhà của ít nhất 12 công dân Arab. Hai người đã bị bắt vì nghi ngờ có quan hệ với IS.

Vài giờ trước cuộc đột kích, ông Bennett cho biết, các cuộc tấn công gần đây tại Israel đánh dấu một "tình hình mới", đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp an ninh.

Lãnh đạo các địa phương đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các công trường xây dựng đang thi công trên toàn quốc. Trong khi đó, Thị trưởng Tel Aviv và Ramat Gan đã ra lệnh tăng cường cảnh sát tới bảo vệ các trường học từ ngày 30/3.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án vụ tấn công khủng bố gần Tel Aviv, nhấn mạnh một loạt vụ tấn công bạo lực bằng dao và súng gần đây tại Israel là "không thể chấp nhận được."

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng lên án các vụ tấn công gần Tel Aviv sau khi truyền thông Israel đưa tin một thủ phạm vụ tấn công đến từ Bờ Tây. Hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn tuyên bố của Tổng thống Abbas nêu rõ: "Việc giết hại dân thường Palestine và Israel sẽ chỉ khiến tình hình xấu đi hơn nữa".

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTV)

Thủ tướng Israel tìm kiếm thành công với ông Putin trong cuộc đàm phán về Syria

Thứ 4, 03/04/2019 | 20:16
Thủ tướng Netanyahu đang mong chờ một thỏa thuận có lợi với Nga về vấn đề Syria sẽ giúp ông thắng thế trong cuộc bầu cử sắp tới.

Sứ mệnh của Iran và S-300 ở Syria đã “làm nóng” cuộc bàn thảo của TT Putin và Thủ tướng Israel

Thứ 5, 28/02/2019 | 20:00
Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có cuộc đàm thoại với Tổng thống Nga Putin ở Moscow để bàn về vai trò của Iran ở Syria cũng như việc Nga cung cấp hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 cho Damascus.

Lý do Thủ tướng Israel bất ngờ công khai tuyên bố tấn công vào Syria

Thứ 5, 14/02/2019 | 14:36
Thủ tướng Israel Netanyahu mới đây đã khảng khái nhận trách nhiệm về việc lực lượng nước này tấn công vào Syria. Người đứng đầu Israel khẳng định: “Chúng tôi hoạt động hàng ngày, gồm cả ngày hôm qua nhằm mục tiêu chống lại Iran và chống lại các nỗ lực mở rộng lực lượng của nước này ở khu vực”.

Thủ tướng Israel hé lộ 3 lý do khiến thủ lĩnh Hezbollah “bối rối”

Thứ 2, 28/01/2019 | 20:00
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thư ký Hezbollah hôm 26/1 khẳng định rằng lực lượng của ông không loại trừ khả năng sẽ cùng Iran và Syria trả đũa Israel nếu nhà nước Do Thái tiến hành một cuộc không kích khác nhằm vào Damascus.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.