‘Thưa Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, ông có thể sống với dân 1 ngày?'

‘Thưa Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, ông có thể sống với dân 1 ngày?'

Thứ 2, 13/06/2016 | 19:08
0
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Thái Nguyên, người dân đã phải thốt lên rằng: “Thưa ông Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, ông có thể sống với dân 1 ngày không?”

Phóng viên báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân sống tại khu vực xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Lý do dẫn tới tình trạng ô nhiễm này là do tuyến đường quốc lộ 3 đoạn từ KM 34+500 đến KM 38+500 đang được nâng cấp và cải tạo.

Theo người dân, tình trạng trên đã xuất hiện 4 năm nay từ khi công ty SamSung Thái Nguyên bắt đầu xây dựng khiến cho lưu lượng các phương tiện lưu thông trên cung đường này tăng cao.

Rất nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng hàng ngày băm nát con đường khiến cho đoạn đường xuất hiện nhiểu “ổ trâu”, “ổ voi”, bụi bay trắng xóa suốt ngày đêm.

Tình trạng bụi ngày càng nghiêm trọng hơn khi dự án nâng cấp và cải tạo bắt đầu triển khai.

Theo ghi nhận của PV lúc 10 giờ sáng, bụi đã bay mù mịt cả con đường, các phương tiện khó nhìn thấy nhau nếu không bật đèn pha.

Xã hội - ‘Thưa Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, ông có thể sống với dân 1 ngày?'

Bụi lúc nào cũng bao phủ và làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Bà Hoàn, một người dân ở đây cho biết: “Họ bắt đầu xây dựng đã hơn 6 tháng nay, nhưng việc xây dựng chậm khiến cho người dân chúng tôi 24/24 phải sống trong ô nhiễm”.

Dẫn chúng tôi vào nhà, bà Hoàn vừa đi vừa nói: “Đấy chú nhìn xem, trong nhà dù đóng cửa 24/24 nhưng lúc nào cũng bụi, bọn trẻ con không có chỗ chơi lúc nào cũng phải ở trong nhà”.

Nói tới đây bà Hoàn bức xúc: “Có ai khổ bằng dân chúng tôi không. Nhân tiện có chú nhà báo ở đây cho tôi xin chuyển lời tới ông Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên…”

“Thưa ông Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, ông có thể sống với dân một ngày không?” – bà Hoàn tâm tư…

Anh Toàn, một hộ kinh doanh đồ uống ở đây nói: “Ngày trước khi SamSung chuẩn bị về đây chúng tôi đầu tư lớn để bán đồ ăn uống cho công nhân và lái xe, như

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.