Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu?

Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu?

Thứ 6, 23/04/2021 | 19:06
0
Chủ tịch UBND xã Hồng Thuỷ (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thông tin về việc chi tiêu số tiền đã trích lại từ tiền bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015-CP.

Giữa lúc nạn phá rừng ở huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang làm “đau đầu” các lực lượng chức năng địa phương thì câu chuyện tiền khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75 có dấu hiệu bị “cắt xén” ở một điểm “nóng” về lâm tặc như xã Hồng Thuỷ (huyện A Lưới) càng thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu?
Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 2).
Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 3).

Xã Hồng Thuỷ là một điểm "nóng" phá rừng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đây là số tiền lấy từ nguồn ngân sách của Trung ương, sau đó được đưa về địa phương và chính quyền xã sẽ chủ động hợp đồng, chi trả với các nhóm hộ bảo vệ rừng. Các nhóm hộ này đa phần là những bà con dân tộc thiểu số tại chỗ, cuộc sống quanh năm gắn bó với núi rừng. Ngân sách chi trả của Nghị định 75 chính là sự động viên giúp họ có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ, phát huy nguồn lợi hợp pháp từ những cánh rừng một cách có tổ chức, quy củ. Chính việc  gắn liền giữa kế mưu sinh và trách nhiệm mà diện tích rừng tự nhiên được giao cho bà con địa phương bảo vệ  đã ít suy giảm  cũng như nạn lâm tặc vì thế mà “giảm nhiệt” hơn nhiều.

Bởi vậy, không thể chấp nhận được khi số tiền có hạn của Nghị định 75 về đến bà con lại có dấu hiệu bị “cắt xén”, sử dụng sai mục đích.

Trên hành trình đi tìm nguyên nhân nạn phá rừng ở xã Hồng Thuỷ luôn được coi là điểm “nóng”, PV Người đưa tin Pháp luật đã phát hiện sự bất minh trong việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75 cho bà con nơi đây.

Theo đó, mặc dù trên giấy tờ, việc chi trả số tiền này được ký nhận đầy đủ nhưng thực tế, rất nhiều người dân lại chỉ được một nửa số tiền.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 4).
Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 5).

Ông Nguyễn Minh Nơn, trú ở thôn Kê 2, xã Hồng Thuỷ làm nhóm trưởng có 12 thành viên. Trong bản danh sách nhận tiền ghi ông Nơn nhận 2.784.000 đồng, 11 thành viên còn lại mỗi người nhận 2.600.000 đồng với tổng số tiền là 31.384.000 đồng. Thế nhưng, trên thực tế, trình bày với PV, ông Nơn cho biết, ông và các thành viên chỉ nhận mỗi người 1.300.000 đồng với tổng 15.600.000 đồng.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 6).
Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 7).

Nhóm do ông Trần Văn Núi, trú ở thôn Kê 1, xã Hồng Thuỷ làm nhóm trưởng có 12 thành viên, số tiền trong danh sách mà ông Núi nhận là 2.895.000 đồng, các thành viên còn lại nhận 2.870.000 đồng với tổng số tiền 34.465.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, trao đổi với PV, ông Núi cho biết, bản thân ông và các thành viên chỉ nhận mỗi người 1.400.000 đồng.

Lý giải về việc chi trả bất minh này, ông A Kơ Tiến, Chủ tịch UBND xã Hồng Thuỷ cho hay, sau khi nhận tiền thì các nhóm đã đồng ý trích lại cho UBND xã 30% để đối ứng trong việc làm hội trường, mua sắm các trang thiết bị… Từ “sự tự nguyện” này, theo ông Tiến, gần 300 triệu đã được xã giữ lại.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 8).

Ông A Kơ Tiến, Chủ tịch UBND xã Hồng Thuỷ làm việc với PV.

“Thưa ông, số tiền này hiện ai đang giữ và đã chi tiêu vào những việc gì?”, PV đặt câu hỏi.

Ông Tiến cho biết, số tiền này hiện kế toán đang giữ. Trong đó, có 15 triệu đồng đã được ứng cho việc thực hiện bảo rừng năm 2021 và khoảng 4-5 triệu đồng đã được chi cho 2 buổi liên hoan, “ăn nhậu” cho các nhóm hộ bảo vệ rừng trước đó.

Tại buổi làm việc, để minh chứng cho sự đồng ý về trích lại 30% số tiền của các nhóm hộ cho UBND xã, ông A Kơ Tiến đã cung cấp cho PV một biên bản về cuộc họp với sự góp mặt của 18/20 nhóm hộ trước đó. Tuy nhiên, việc ký đồng ý ghi trong biên bản này chỉ có 3 người.

Đặc biệt, trong biên bản có ghi ông Hồ Văn Khê là một trong những người đề xuất, đồng ý cho việc trích lại 30% số tiền khoán bảo vệ rừng cho xã.

Tuy nhiên, khi làm việc với PV, ông Khê cho biết, bản thân mình nhận được 3 triệu đồng tiền khoán bảo vệ rừng (Đúng với số tiền ông Khê ký nhận trong danh sách là 2.936.000 đồng- PV) và cho hay, các thành viên còn lại trong nhóm của ông chỉ nhận được 1 triệu đồng.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 9).

Ông Hồ Văn Khê làm việc với PV.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 10).
Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Số tiền bảo vệ rừng có dấu hiệu “cắt xén” đã về đâu? (Hình 11).

Nhiều danh sách không ghi rõ số tiền ký nhận.

Nói thêm, trên thực tế khi liên hệ với các nhóm bảo vệ rừng ở xã Hồng Thuỷ cùng việc đối chiếu với danh sách nhận tiền, PV ghi nhận có nhiều nhóm chỉ nhận được 50% so với số tiền đã ký, không đúng như lời ông A Kơ Tiến cho rằng chỉ trích lại 30% cho xã.

Được biết, liên quan đến vấn đề này, UBND huyện A Lưới sau khi nhận được phản ánh từ Người đưa tin Pháp luật đã cử đoàn thanh tra về làm việc với UBND xã Hồng Thuỷ và các nhóm hộ.

Trong một động thái khác, Trung tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, cũng đã cho công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Lê Kông

Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Làm rõ dấu hiệu "cắt xén" tiền bảo vệ rừng

Thứ 5, 22/04/2021 | 14:34
Số tiền khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75 của người dân ở xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) thực nhận khác hơn nhiều so với số tiền ghi trong danh sách.

Ai chịu trách nhiệm về việc rừng bị phá ở Thừa Thiên-Huế?

Thứ 3, 20/04/2021 | 06:00
Công tác bố trí nhân lực trong quản lý bảo vệ rừng của ngành kiểm lâm ở huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) còn bất cập.

Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Nếu nghiêm trọng sẽ khởi tố răn đe!

Chủ nhật, 18/04/2021 | 10:23
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo xử lý quyết liệt tình trạng phá rừng, xét tính chất nếu nghiêm trọng có thể chuyển hồ sơ công an khởi tố hình sự để răn đe.

Hiện trường tan hoang nhiều cây rừng cổ thụ bị đốn hạ ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 5, 15/04/2021 | 06:00
Cận cảnh hiện trường tan hoang khu vực rừng có nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ ở Thừa Thiên-Huế.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.