Thực hư chú rể 16 tuổi lấy cô dâu 27 tuổi ở Bắc Ninh

Thực hư chú rể 16 tuổi lấy cô dâu 27 tuổi ở Bắc Ninh

Thứ 5, 29/12/2016 | 18:11
0
Hình ảnh chú rể nhỏ bé bên cô dâu có ngoại hình lớn hơn, đang được cư dân mạng chia sẻ với những ý kiến bình luận trái chiều.

Những hình ảnh cưới của cô dâu, chú rể được chia sẻ mới đây đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Rất nhiều thông tin đã được thêu dệt khiến người xem bán tín bán nghi.

Theo đó, hình ảnh của cặp đôi cô dâu chú rể này được đăng tải trên một diễn đàn, với lời mô tả: “Trên mạng hôm nay lại xuất hiện tin đồn về một đám cưới cổ tích chỉ có ở trong mơ, bởi khoảng cách tuổi tác giữa 2 người nếu đó là sự thật thì vô cùng chênh lệch. Chú rể sinh năm 2000 và cô dâu sinh năm 1989 tại Bắc Ninh”.

Mạng ảo - Đời thực - Thực hư chú rể 16 tuổi lấy cô dâu 27 tuổi ở Bắc Ninh

 Hình ảnh chú rể nhỏ con bên cô dâu đã gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, loạt ảnh này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng với những ý kiến bình luận trái chiều.

Facebook Cương Trịnh chia sẻ: “Nếu là sự thật thì đây cũng là câu chuyện tình cổ tích, nhưng nếu cưới nhau thì chưa đủ tuổi”.

Nicknam Tran Hieu bình luận: “Ông bạn này nhìn kỹ thì cũng không phải là ít tuổi đâu, kiểu bẩm sinh đã trông như thế, muốn biết tuổi thì nhìn vào mắt chứ đừng nhìn dáng vẻ”.

Trước những thông tin trên, một người bạn quen biết hai vợ chồng trên cho hay: “Mình xin được xác nhận bạn trai sinh năm 1993 và nữ 1995 nhé. Do bạn trai có chút nhỏ con nên nhìn trẻ vậy thôi. Mình nghĩ các bạn không nên bình luận mang tính chất châm chọc như vậy”.

Chiều 29/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chú rể có tên T.V.B. (sinh năm 1993) cho biết trong ngày hôm nay cậu nhận được rất nhiều lời bình luận, hỏi han của rất nhiều người lạ nhưng vì trong ngày hôm nay cũng diễn ra lễ ăn hỏi của mình nên cậu không có nhiều thời gian để chia sẻ.

Mạng ảo - Đời thực - Thực hư chú rể 16 tuổi lấy cô dâu 27 tuổi ở Bắc Ninh (Hình 2).

 Chú rể thực chất sinh năm 1993 chứ không phải sinh năm 2000.

Chú rể T.V.B. cho biết: “Mình và vợ yêu nhau được 2 năm rồi, mình người nhỏ chứ không phải sinh năm 2000 như nhiều trang diễn đàn chia sẻ và vợ mình sinh năm 1995”.

Chia sẻ với PV, chú rể T.V.B. cho hay cậu hiện đang làm công việc tự do, sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh. Nhiều ý kiến của cộng đồng mạng nói chú rể ít tuổi may mắn lấy được cô vợ xinh đẹp, chú rể cho biết cậu không mấy quan tâm.

“Mình chỉ muốn vợ chồng mình được sống bình thường như bao người khác, chứ mình không muốn cuộc sống ồn ào quá nhiều”, chú rể nói.

Sau hai năm yêu nhau, tìm hiểu nhau, T.V.B. cho biết ngày 10/11 âm lịch tới đây cả hai sẽ chính thức về chung một nhà.

Trước đó, mạng xã hội cũng từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, đăng tải không đúng sự thật đã gây phiền toái, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người trong cuộc.

Vì vậy, khi quyết định đăng tải, chia sẻ thông tin, người dùng mạng cần kiểm chứng tránh gây phiền phức cho mọi người.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.