Thực hư việc phát triển hạt nhân của Bắc Kinh và mối lo từ Mỹ

Thực hư việc phát triển hạt nhân của Bắc Kinh và mối lo từ Mỹ

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 15/11/2020 | 08:04
1
Theo The Washington Time, Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng lực lượng hạt nhân.

Theo The Washington Times, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng lực lượng hạt nhân, trong đó gồm cả việc mở rộng các nhà máy plutonium và uranium theo kế hoạch bí mật nhằm bổ sung đầu đạn cho hệ thống tên lửa và máy bay ném bom ngày một gia tăng nhanh của mình.

Tháng trước, trong cuộc thông tin nội bộ của các thành viên NATO, những hình ảnh mới về lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đã được hé lộ và 3 cơ sở hạt nhân của nước này cũng được thấy gia tăng đáng kể về quy mô so với năm 2010.

Theo The Washington Times, chỉ tính riêng hai năm qua, khu tái chế hạt nhân của khu vực sản xuất plutonium thuộc khu liên hợp năng lượng nguyên tử Jiuquan đã mở rộng gấp đôi. Một lò phản ứng mới cũng xuất hiện trong năm qua.

Quân sự - Thực hư việc phát triển hạt nhân của Bắc Kinh và mối lo từ Mỹ

Trung Quốc được cho là đang đẩy nhanh việc xây dựng lực lượng hạt nhân

Giới chức Mỹ xem động thái xây dựng ở Jiuquan chính là điều được Lầu Năm Góc gọi là kế hoạch tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn của Bắc Kinh trong thập kỷ tới. Trung Quốc hiện có hơn 200 đầu đạn và đang bổ sung thêm nhằm đáp ứng cho số tên lửa đa đầu đạn ngày càng tăng của mình.

Giới tình báo gặp khó trong việc tìm hiểu quá trình sản xuất vật liệu phân hạch của Trung Quốc. Gần đây nhất vào năm 2017, các chuyên gia quốc tế kết luận rằng Trung Quốc đã chấm dứt sản xuất plutonium sử dụng cho vũ khí vào năm 1991 và sản xuất uranium sử dụng cho vũ khí vào năm 1987.

Thế giới cần biết Trung Quốc đang làm gì. Họ chưa bao giờ thừa nhận họ có bao nhiêu vũ khí hạt nhân và dự định chế tạo bao nhiêu”, Marshall Billingslea, đặc phái viên chính về kiểm soát vũ khí của Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ cho thấy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc muốn ngang hàng với Mỹ và Nga về khả năng quân sự và hạt nhân, ông Marshall Billingslea cho biết thêm.

CNN ngày 30/10 cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các đồng minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để các nước này cùng Mỹ kiểm soát chương trình hạt nhân của Trung Quốc.

Trong cuộc họp với các đồng minh NATO trước đó, ông Marshall Billingslea kêu gọi các đồng minh áp đặt các quy định kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn đối với Bắc Kinh.

Chính quyền ông Trump đang tìm cách thuyết phục Trung Quốc tham gia một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và Nga. Tuy nhiên, các nỗ lực gia hạn thỏa thuận với Nga đã được tiến hành nhanh chóng và đang được thực hiện mà không có sự tham gia của Bắc Kinh.

Nỗ lực của ông Billingslea là một phần trong mục tiêu của Washington nhằm khẳng định rằng không phải Nga mà Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt là sau sự bùng phát dịch COVID-19 và tình trạng suy thoái kinh tế trong nước mà ông Trump quy trách nhiệm cho Bắc Kinh.

Ông Billingslea kêu gọi các đồng minh áp đặt trừng phạt đối với Trung Quốc vì mở rộng chương trình hạt nhân, tương tự như cách mà các nước đồng minh đã làm với việc phát triển mạng 5G của Bắc Kinh.

Chính quyền ông Trump lập luận rằng những nỗ lực tăng quy mô hạt nhân của Trung Quốc đồng nghĩa với việc Mỹ và các đồng minh phải thực hiện các hành động phòng thủ phủ đầu. Các hành động này bao gồm triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa bổ sung để chống lại hàng nghìn tên lửa mà Trung Quốc được cho là đang chế tạo.

 

“Mối đe dọa” lớn từ Nga khiến ông Biden dè chừng và sai lầm của Mỹ

Thứ 7, 14/11/2020 | 20:03
Sẽ là khôn ngoan khi chính quyền ông Biden rút kinh nghiệm từ những sai lầm của các chính quyền trước đây trong việc đối phó với Moscow.

Tuyên bố đanh thép của Nga về việc trả đũa hạt nhân với mọi tên lửa của kẻ thù và lý do bất ngờ

Thứ 7, 08/08/2020 | 19:45
Không có cách nào để xác định xem một tên lửa đạn đạo đang tấn công Nga là mang đầu đạn hạt nhân hay thông thường và vì vậy Moscow sẽ coi đây như là một cuộc tấn công hạt nhân, Thiếu tướng Andrei Sterlin và Đại tá Alexander Khryapin nhấn mạnh.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ đánh vào điểm yếu trong “pháo đài kinh tế” của Nga

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Phép thử tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè, khi gã khổng lồ LNG Nga Novatek đặt mục tiêu vận chuyển lô hàng đầu tiên từ dự án Artic LNG 2.