Chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới Nga đã mang đến một loạt những thông điệp mang tính biểu tượng giúp giới quan sát dễ dàng dự đoán mối quan hệ Nga-Thổ sẽ đi đến đâu trong tương lai gần.
Từ quá khứ cho đến hiện tại, quan hệ Nga-Thổ được hình thành và biến động phụ thuộc vào chính mối quan hệ của họ với phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt luôn tìm cách cải thiện mối giao hảo với Nga mỗi khi quan hệ với phương Tây đi theo chiều hướng xấu.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Cuộc họp thượng đỉnh hôm 9/8 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Erdogan sau cuộc đảo chính hồi tháng trước và là cuộc gặp mặt Tổng thống Putin đầu tiên sau 268 ngày Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng 11 năm ngoái.
Căn cứ vào cuộc họp báo chung và những báo cáo trên các phương tiện truyền thông hai nước cho thấy, Ankara trên hết muốn khôi phục lại quan hệ thương mại đã bị ngừng trệ sau việc bắn hạ Su-24 diễn ra, đặc biệt là trong ngành du lịch, nông nghiệp và xây dựng.
Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng kêu gọi hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng giữa hai quốc gia. Turan Oguz, một nhà nghiên cứu quốc phòng nói với tờ Al-Monitor rằng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 10/8 cho biết Ankara vẫn muốn hợp tác với quốc phòng với các thành viên NATO "nhưng kết quả không thỏa đáng cho cả hai bên", bởi vậy "Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập hệ thống phòng thủ của riêng mình bằng cách hợp tác phát triển công nghệ với các nước khác".
Ông Oguz tiết lộ, dường như Ankara và Moscow sẽ bàn luận về việc cung cấp một hệ thống phòng không tầm xa. Nhưng ngay cả khi quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đang trong thời kỳ nồng ấm nhất, lời đề nghị của Nga về một hệ thống Antey-2500 cho chương trình phòng thủ tên lửa tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ (T-LORAMIDS) đã bị từ chố