Theo đánh giá của trung tâm con người và thiên nhiên, do nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các chương trình, dự án thủy điện, tưới tiêu trên dòng chính ở phía thượng nguồn.
> ‘Có ai ở Việt Nam lắng nghe tiếng nói chúng tôi?’
Ảnh minh họa: Internet
Các dự án chuyển nước của các quốc gia thượng lưu kết hợp với hoạt động của đập thủy điện sẽ làm gia tăng sự thiếu hụt nguồn nước ở các quốc gia hạ lưu, trong đó Việt Nam nằm cuối cùng hạ lưu sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Đặc biệt khi thiếu nguồn nước từ sông Mekong đổ về sẽ tạo điều kiện cho nước biển xâm mặn đến sớm hơn và kéo dài hơn vào mùa khô khi nguồn nước sông Mekong đến khu vực hạ lưu bị suy giảm mạnh do các đập vùng thượng lưu chặn lại.
Tổng cục thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã có buổi làm việc với hai sở NN& PTNT Quảng Nam, Đà Nẵng về tình hình thực hiện triển khai chống hạn, chống nhiễm mặn vụ hè thu năm 2013. Theo Sở NN&PTNT Quảng Nam, hiện 20/74 hồ chứa trên địa bàn tỉnh bị thiếu nước. Tình trạng này dự báo sẽ có khoảng 16.000ha lúa bị khô hạn, thiếu nước trầm trọng trong vụ hè thu đến. Tương tự tại Đà Nẵng, hiện nước chỉ đủ tưới cho 830ha lúa. Dự báo 294ha lúa sẽ bị thiếu nước.
Theo ông Lê Duy Vọng, chi cục trưởng chi cục thủy lợi - phòng chống bão lụt Đà Nẵng, cho biết: “Các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia và Thu Bồn thực hiện việc xả nước phục vụ sản xuất chưa đến nơi đến chốn. Chính phủ có văn bản thông báo các đơn vị thủy điện xả nước về hạ du nhưng thật sự các thủy điện này chỉ xả nước về sông Thu Bồn, còn sông Vu Gia thì không có nước”.
Văn Định