Tỉ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia chiếm 78,8%

Thứ 3, 14/11/2023 | 11:43
0
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết ngành giáo dục thủ đô là một trong những địa phương đầu tiên ban hành nghị quyết thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Theo báo Hà Nội Mới, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025.

Toàn thành phố hiện có 1.147 trường mầm non và 2.461 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Tổng số trẻ mầm non đang được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non là hơn 510.000 bé, trong đó tỉ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,6%; tỉ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 46,7%.

Một trong những kết quả đáng chú ý trong 2 năm qua của giáo dục mầm non thành phố Hà Nội là những nỗ lực trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, tỉ lệ trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 78,8%, tăng 10% so với năm 2020; số lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 tăng 100 trường so với năm 2020.

Theo Sở GD&ĐT, giáo dục mầm non thành phố có nhiều thuận lợi. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên ban hành nghị quyết thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non, gồm: Hỗ trợ cơ sở vật chất, giáo viên, trẻ em là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp; hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non công lập xã vùng khó khăn (mức hỗ trợ cao gấp 1,5 lần quy định của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP).

Một trong những kết quả đáng chú ý trong 2 năm qua của giáo dục mầm non thành phố Hà Nội là những nỗ lực trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, tỉ lệ trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 78,8% (tăng 10% so với năm 2020); số lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 tăng nhanh (tăng 100 trường so với năm 2020).

Các mô hình điểm ngày càng được nhân rộng, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đã có 1.139 trường điểm mô hình “Trường mầm non xanh”, 567 trường điểm mô hình “Trường học điện tử”, 252 trường điểm mô hình “Vườn rau VietGAP”, 814 trường điểm mô hình “Phòng, chống suy dinh dưỡng”, 1.357 trường điểm mô hình “Cha mẹ cùng cô chăm sóc giáo dục trẻ”…

Giáo dục - Tỉ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia chiếm 78,8%

Quang cảnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội.

Đặc biệt, các ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm rõ thêm kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai. Một trong những khó khăn cơ bản là thiếu nhân sự, cụ thể là thiếu giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên kế toán, nhân viên y tế.

Theo nhận định của một số đơn vị, do mức lương thấp, một số giáo viên, nhân viên đã chuyển việc. Bên cạnh đó, do quỹ đất hạn hẹp nên một số đơn vị còn gặp khó khăn trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tại một số trường còn giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng quy định mới…

Thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và các trường mầm non tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện ít nhất 1 mô hình phù hợp theo điều kiện thực tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn sản phẩm điển hình trong thực hiện chuyên đề để phổ biến, nhân rộng…

Một trong những nhiệm vụ, cũng là giải pháp được thống nhất tại hội nghị là tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường mầm non, tăng tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngành giáo dục Hà Nội có trách nhiệm rà soát, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phấn đấu đạt tỉ lệ 100% giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên (bao gồm giáo viên ở cả khối công lập và ngoài công lập).

Thông tin trên báo Lao Động, ở kỳ họp thứ 12 diễn ra chiều 4/7, HĐND Tp.Hà Nội đã thông qua 3 Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023 -2024.

Theo đó, học phí với học sinh vùng thành thị là 300.000 đồng một tháng; vùng nông thôn 100.000 - 200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số 50.000-100.000 đồng.

So với năm ngoái, khung học phí thực tế không tăng, song vì Hà Nội không còn áp dụng chính sách hỗ trợ, nên số tiền thực nộp của phụ huynh ở một số bậc học sẽ cao gần gấp đôi.

Ở nội thành, học sinh mầm non và THCS phải đóng học phí từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng.

Học phí các cấp học ở Hà Nội từ năm 2023 - 2024 như sau:

Giáo dục - Tỉ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia chiếm 78,8% (Hình 2).

Trúc Chi (t/h)

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng đến "quên cả tên"

Thứ 5, 26/10/2023 | 17:51
Một nam sinh lớp 7 ở Hà Nội vừa bị nhóm học sinh khác đánh hội đồng đến nỗi... phải nhập viện điều trị.

Sở GD&ĐT Hà Nội tặng quà cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung Thu

Thứ 7, 30/09/2023 | 00:06
Hoạt động ý nghĩa này góp phần giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn học tập ở các trường chuyên biệt thêm động lực phấn đấu trong học tập.

Bộ trưởng GD-ĐT yêu cầu Hà Nội chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm nộp hồ sơ

Thứ 4, 16/08/2023 | 15:50
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội giải quyết dứt điểm việc phụ huynh phải xếp hàng thâu đêm mua, nộp hồ sơ đăng ký học.

Thí sinh thi vào lớp 10 bật khóc vì đề Toán in mờ: Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ 2, 12/06/2023 | 09:07
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sau khi xác minh, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Đảm bảo đủ quạt, điều hòa cho thí sinh đi thi

Thứ 7, 10/06/2023 | 09:21
Theo đó, việc bảo mật đề thi, đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình cuộc thi diễn ra được đặc biệt quan tâm, chú trọng.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.