Tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Oman còn rất lớn

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 23/06/2022 | 16:22
0
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kim ngạch thương mại song phương ViệtNam-Oman năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2020.

Chiều 22/6/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Ô-man Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Oman vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (9/6/1992-9/6/2022).

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong 30 năm qua cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại.

Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và hỗ trợ lẫn nhau khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Covid-19...

Hợp tác kinh tế cũng là điểm sáng trong quan hệ hai nước, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2020.

Tiêu điểm - Tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Oman còn rất lớn

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi. Ảnh BNG 

Quỹ đầu tư chung Việt Nam – Ô-man (VOI) hoạt động hiệu quả với nhiều dự án trong các lĩnh vực thiết yếu ở Việt Nam như quản lý nước, nông nghiệp, y tế, năng lượng tái tạo…  

Bộ trưởng Ngoại giao Ô-man Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi đánh giá cao những thành tựu chính trị, đối ngoại và kinh tế, xã hội của Việt Nam; khẳng định Ô-man luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ô-man còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, nông nghiệp, thủy sản, cảng biển… đồng thời trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp để củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới như tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Để tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp hai bên; đẩy nhanh đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng… nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi sớm thăm Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Ô-man đã vui vẻ nhận lời.

 

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp UAE đầu tư

Thứ 5, 23/06/2022 | 15:33
TiếpTrợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp UAE tìm kiếm và tham gia dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Hơn 51.000 lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:22
Nhu cầu tiếp nhận lao động ở nước ngoài đang dần cao lên, giúp mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt đi lao động nước ngoài đang dần trở nên khả thi.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.