'Tiến sĩ chửi bậy' không xuất trình được tài liệu chức danh Giáo sư

'Tiến sĩ chửi bậy' không xuất trình được tài liệu chức danh Giáo sư

Thứ 2, 14/11/2016 | 20:45
0
Khi Sở yêu cầu ông Hưng xuất trình tài liệu liên quan tới chức danh “Giáo sư” mà ông xưng danh trước đó thì ông Hưng không thể xuất trình giấy tờ nói trên.

Sau khi clip “Giáo sư, Tiến sĩ chửi bậy” được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, sở GDĐT đã tiến hành thẩm tra học hàm của vị “Giáo sư” Phạm Văn Hưng (SN 1986).

Chiều ngày 14/11, trao đổi với PV báo Người đưa tin, Đại diện Sở GDĐT cho biết: "Ông Phạm Quang Hưng có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Hàn của Đại học Hồng Bàng, có bằng Tiến sĩ do ĐH Soongsil (Seoul, Hàn Quốc) cấp.

Sơ yếu lý lịch của ông có đầy đủ xác nhận của UBND phường sở tại nơi ông cư trú tại Ninh Bình; có xác nhận đủ 3 năm công tác tại trường Trung cấp ở Ninh Bình”.

Từ cơ sở trên, có thể thấy ông Hưng đủ điều kiện để làm Giám đốc trung tâm tiếng Hàn nói trên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông lại không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào liên quan tới chức danh "Giáo sư" mà ông xưng danh trước đó.

Do vậy, theo quy định, việc ông sử dụng chức danh này và đăng trên Website của Trung tâm là không đúng với quy định của pháp luật.

Dân sinh - 'Tiến sĩ chửi bậy' không xuất trình được tài liệu chức danh Giáo sư

 Ông Phan Văn Hưng trong buổi làm việc với báo chí.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đăng tải đoạn đối thoại ngắn giữa người đàn ông áo hồng được cho hiệu trưởng của Học viện Kinh tế Sáng tạo đang dùng những lời lẽ “thô tục” với một học viên của mình. Không chỉ gọi "mày” xưng “tao” với học viên mà người đàn ông này còn nhảy cả lên bàn, giẫm cả vào tay học viên.

Trong buổi làm việc với PV báo Người đưa tin, vị “Giáo sư, tiến sĩ” này đã thừa nhận mình là nhân vật áo hồng trong clip và ông chính là Phan Văn Hưng (SN 1986) quê Ninh Bình. Ông hiện là Hiệu trưởng Học viện Kinh tế sáng tạo.

Khi được hỏi về chức danh giáo sư, ông Hưng cho hay: “Chức danh Giáo sư của tôi là xưng hô theo ngôn ngữ của Hàn Quốc để chỉ người giảng dạy tại trường Đại học. Còn ở Việt Nam thì tôi không phải là Giáo sư".

Trích nguyên đoạn chia sẻ của ông Hưng với báo chí: Khi ở quốc gia Hàn Quốc, tôi thường xuyên được mời giảng dạy và từng dạy ở một số trường Đại học. Bên Hàn Quốc, tôi là giảng viên thì đương nhiên các sinh viên gọi tôi là Giáo sư.

Dân sinh - 'Tiến sĩ chửi bậy' không xuất trình được tài liệu chức danh Giáo sư (Hình 2).

 Bằng Tiến sĩ ông Hưng chia sẻ với báo chí.

Do đó, khi về Việt Nam tôi nhận mình là Giáo sư hoàn toàn không sai cả về quy định pháp luật và không sai về mặt đạo đức nghề nghiệp. Xuất phát từ sự khác biệt trong cách hiểu ngôn từ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã dẫn tới việc mọi người bảo tôi cố mạo nhận học hàm Giáo sư. Thực tế, chức danh Giáo sư mà tôi nhận nó phải được hiểu theo ngôn ngữ của Hàn Quốc, chứ không thể hiểu theo ngôn ngữ Việt Nam.

Còn nếu hiểu theo ngôn ngữ tiếng Việt Nam, danh xưng Giáo sư của tôi thực chất là giảng viên Đại học. Khi hiểu theo ngôn ngữ của Việt Nam thì tôi rõ ràng không phải là Giáo sư”.

Thanh Bình- Tiến Mạnh

Chủ tịch Hà Nội: Có thể buộc thôi việc cán bộ đánh tiến sĩ 76 tuổi

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:41
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm, có thể buộc thôi việc cán bộ nếu có sai phạm trong vụ tiến sĩ 76 tuổi bị hành hung.

Người quay clip ‘Tiến sĩ’ chửi bậy: “Thầy Hưng vu khống cho em'

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:38
Theo anh Thắng- người tung quay clip tiến sĩ chửi bậy, tất cả những lời thầy Hưng chia sẻ với báo chí hôm qua đều là lời ngụy biện, để che giấu cho những sai lầm của mình.

Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ

Thứ 2, 07/11/2016 | 20:02
Cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên về những lời nói tục tĩu của 1 người có học hàm cao trong xã hội.

Chủ tịch Hà Nội: Có thể buộc thôi việc cán bộ đánh tiến sĩ 76 tuổi

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:41
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm, có thể buộc thôi việc cán bộ nếu có sai phạm trong vụ tiến sĩ 76 tuổi bị hành hung.

Người quay clip ‘Tiến sĩ’ chửi bậy: “Thầy Hưng vu khống cho em'

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:38
Theo anh Thắng- người tung quay clip tiến sĩ chửi bậy, tất cả những lời thầy Hưng chia sẻ với báo chí hôm qua đều là lời ngụy biện, để che giấu cho những sai lầm của mình.

Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ

Thứ 2, 07/11/2016 | 20:02
Cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên về những lời nói tục tĩu của 1 người có học hàm cao trong xã hội.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.