Hội Luật Gia Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ

Thứ 4, 12/10/2022 | 14:35
0
TS. Nguyễn Văn Quyền đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo sơ kết nhiệm kỳ khóa XIII, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị và Sơ kết giữa nhiệm kỳ (2019-2024), khóa XIII, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

“Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ khóa XIII, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW; các ý kiến tham luận, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương” TS. Nguyễn Văn Quyền nêu.

Thông qua báo cáo và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị đều thống nhất những thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, trong bối cảnh phải luôn đổi mới, thích ứng với công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, đối mặt nhiều khó khăn, trở ngại nhưng các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã có những đổi mới thiết thực về nội dung, phương thức hoạt động, nhờ đó đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội. 

Tiêu điểm - Hội Luật Gia Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Rất nhiều chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII đã hoàn thành và vượt kế hoạch như chỉ tiêu về tổ chức, 56/100 Hội Luật gia quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các chi hội luật gia trực thuộc tỉnh, thành hội đã thành lập mới; về hội viên: đã kết nạp được 7200 hội viên, vượt 105.7% so với chỉ tiêu đạt ra là 7000 hội viên; hoàn thành 100% các nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thành lập được 04 Trung tâm tư vấn pháp luật; các vụ việc tư vấn pháp luật tăng 12 %, vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách tăng 29% so với nửa nhiệm kỳ trước.... 

Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất của Đảng đoàn và Lãnh đạo Hội, Bộ Chính trị đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và thống nhất tiếp tục khẳng định tính chất của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, nhất trí ban hành Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Kết quả là ngày 1/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, một văn bản đặc biệt quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của Hội của chúng ta.

TS. Nguyễn Văn Quyền nhận định: “Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cho toàn Hội chúng ta cần tập trung giải quyết. Đây đều là những điểm nghẽn đối với sự phát triển của Hội trong nhiều năm qua, càng bộc lộ hơn dưới yêu cầu phải đổi mới phù hợp với tình hình phát triển chung. Vì vậy, chúng ta đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rất nghiêm túc, cầu thị và kịp thời có các giải pháp khả thi để khắc phục; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”.

TS. Nguyễn Văn Quyền đề nghị, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra cũng như các nhiệm vụ của Chỉ thị 14-CT/TW, các cấp Hội cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo sơ kết nhiệm kỳ khóa XIII, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc.

Tiêu điểm - Hội Luật Gia Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ (Hình 2).

Đại biểu tham dự hội nghị.

TS. Nguyễn Văn Quyền đặc biệt nhấn mạnh việc chú trọng thực hiện nghiêm túc 5 nội dung và giải pháp, cụ thể:

Đó là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục vận động, thu hút và phát triển hội viên các cấp Hội Luật gia.

Tham gia tích cực và thực chất vào việc tổ chức thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Đề án “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao của Hội và chủ động triển khai những nhiệm vụ đột xuất được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương giao; mở rộng và thực hiện những hoạt động mà Hội có thể mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của các cấp Hội; tăng cường mối quan hệ giữa các cấp Hội trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động chung.

Cuối cùng, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã bày tỏ mong muốn, trong nửa cuối nhiệm kỳ những năm tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các quý cơ quan, của các đồng chí để Hội có thể đạt được những thành tựu cao hơn nữa.

Hoàng Bích - Mạnh Quốc - Phương Anh

Ảnh: Hữu Thắng

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Tranh chấp trong các vụ án hầu hết đều có nguyên nhân từ đất đai

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:00
Đặc biệt quan tâm đến Luật Đất đai, ĐBQH Trần Công Phàn bày tỏ có những nơi xuống cấp đạo đức trong gia đình, xã hội cũng bắt đầu từ đất đai.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trao huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng

Thứ 3, 27/09/2022 | 16:07
Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14

Chủ nhật, 28/08/2022 | 05:42
Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai tư vấn pháp luật một cách có hiệu quả cho người dân.
Cùng tác giả

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.

Nợ vay tăng mạnh trong quý đầu năm, Sữa Quốc tế kinh doanh ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:05
Quý I/2024, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế đạt 1.584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lợi nhuận quý I/2024 của Mộc Châu Milk sụt giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Quý I/2024, Mộc Châu Milk báo lãi sau thuế 49,9 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ; chạm mốc lợi nhuận thấp nhất trong 12 quý vừa qua.

Từng bị từ chối, Vĩnh Hoàn lại muốn xin nộp báo cáo tài chính muộn

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:24
Vĩnh Hoàn cho biết đang cung cấp hồ sơ cho Bộ thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính đối với cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam nên không kịp lập báo cáo tài chính.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.