Tiếp tục hoãn phiên tòa vì "bà trùm" buôn lậu Mười Tường có lời khai bất ngờ

Thứ 2, 14/11/2022 | 20:15
0
“Bà trùm” buôn lậu Mười Tường kêu oan và khai người chủ mưu vận chuyển 470.000 USD là 2 người khác, có liên quan cán bộ biên phòng.

Sau gần 3 tháng tạm hoãn, ngày 14/11, TAND cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường; 53 tuổi; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu và 4 đồng phạm.

Bước vào phiên xét xử, cả 4 bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) đều khai nhận như bản cáo trạng truy tố mà TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm. Trong khi đó, bị cáo Hạnh vẫn tiếp tục kêu oan từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm hôm nay.

Tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai, được sự giúp sức của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ, ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng An Giang nên bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi), đều ngụ Tp.Châu Đốc, tỉnh An Giang đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ.

“Ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới. Chính ông H. đã kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD. Sau đó, ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai tại toà.

Trước lời khai có nhiều tình tiết mới của người cầm đầu, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên toà thêm 5 ngày để xác minh làm rõ. Phiên tòa sẽ được xét xử tiếp tục vào ngày 21/11.

An ninh - Hình sự - Tiếp tục hoãn phiên tòa vì 'bà trùm' buôn lậu Mười Tường có lời khai bất ngờ

TAND cấp cao tại Tp.HCM phải tạm hoãn phiên tòa sau khi bị cáo Mười Tường khai nhiều tình tiết mới của vụ án. 

Trước đó, ngày 16/8, TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh cũng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này, song phiên tòa phải tạm hoãn do bà trùm Mười Tường cho rằng, bản thân chỉ là người có vai trò giúp sức, còn chủ mưu là bà T.K.B và ông D.C.C (cùng ngụ Tp.Châu Đốc, An Giang). Dù biết, “đàn em” được thuê để vận chuyển tiền cho bà B. và ông C. nhưng do có mối quan hệ làm ăn nên bị cáo Hạnh không tố giác.

Trước đó, ngày 23/2, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh cùng bị phạt 4 năm tù.

Ngoài bị xét xử vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", bị cáo Hạnh còn bị khởi tố đối với 5 vụ án khác, gồm: Buôn lậu 51kg vàng (năm 2020); buôn lậu số lượng lớn đường cát (2018); vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (2020); tổ chức cho người khác tốn đi nước ngoài và rửa tiền (2021).

Han (t/h từ Người Lao động, Tiền Phong) 

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Đội trưởng Đội chống buôn lậu khai gì tại tòa?

Thứ 6, 11/11/2022 | 19:12
Ngày 11/11, phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu xăng diễn ra với phần xét hỏi Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu, về tội nhận hối lộ.

Bắt nguyên Phó Phòng PC03 Công an An Giang liên quan "trùm" Mười Tường

Thứ 4, 26/10/2022 | 15:33
Ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

Thứ 4, 23/02/2022 | 12:01
Liên quan đến vụ án vận chuyển 470.000 USD qua biên giới, bà trùm buôn lậu Mười Tường và cùng nhóm đàn em đã bị TAND tỉnh An Giang phạt tù.

An Giang: Khởi tố Mười Tường về tội Rửa tiền

Chủ nhật, 26/12/2021 | 07:00
Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).