Tiết lộ bất ngờ về ca ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi

Tiết lộ bất ngờ về ca ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi

Thứ 2, 24/12/2018 | 18:58
0
Lần đầu tiên bác sĩ Việt Nam thực hiện toàn bộ quá trình ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi ở Hải Dương mắc ung thư phổi hiếm gặp tại bệnh viện Việt Đức.

GS. Trần Bình Giang, Giám đốc bệnh viện Việt Đức chia sẻ với báo Vietnamnet, bệnh nhân Nguyễn Văn Đ., 17 tuổi, ở Hải Dương được chuyển từ trung tâm Hô hấp, bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng rất nặng, phải thở oxy liên tục, cơ thể suy dinh dưỡng nặng khi chỉ số BMI chỉ còn 13,3.

Sức khỏe - Tiết lộ bất ngờ về ca ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi

GS. Trần Bình Giang thông tin về ca ghép phổi. (Ảnh: Vietnamnet)

GS. Giang cho hay, bệnh nhân đã bị bệnh 5 năm nay với các biểu hiện kén hoá và nhiễm trùng phổi rất nặng, đã từng điều trị nhiều lần tại Bạch Mai do nhiễm trùng cấp các kén phổi.

Bệnh nhân cũng từng mổ 1 bên phổi phải và bơm thuốc gây dính màng phổi bên trái do kén khí phổi vỡ tái diễn, từng điều trị hoá chất nhiều đợt.

Ngoài ra, nam thanh niên còn mắc cùng lúc nhiều bệnh lý khác như sỏi thận phải (từng mổ năm 2016), sỏi trong gan, suy chức năng gan do hoá chất...

Bệnh nhân được xác định mắc bệnh mô bào ở phổi giai đoạn cuối (Langerhans) - một dạng bệnh ung thư rất đặc biệt, bệnh tự miễn, không có phương pháp điều trị triệt để. Trên phim chụp cắt lớp ngực, gần như toàn bộ tổ chức phổi của bệnh nhân đã bị tiêu huỷ hết các thành nang – kén khí, không còn hoạt động chức năng.

Theo báo Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước (Trưởng khoa Phẫu thuật và lồng ngực – bệnh viện Việt Đức) cho biết, cuộc sống của người bệnh gắn chặt với máy thở trên giường bệnh, không cách nào điều trị, tiên lượng cuộc sống sẽ dừng lại rất sớm do bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Giải pháp điều trị duy nhất trên thế giới là phẫu thuật ghép 2 phổi, nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tử vong sau vài tháng.

Từ nguồn đa tạng của người cho chết não là nam bệnh  nhân 40 tuổi ở Ninh Bình, ca ghép 2 phổi cho bệnh nhân bắt đầu 9h sáng ngày 12/12 và kéo dài suốt 14 tiếng, kết thúc lúc 23h cùng ngày.

Sức khỏe - Tiết lộ bất ngờ về ca ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi (Hình 2).

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân rất tốt.

Bệnh nhân được gây mê hồi sức đặc biệt cùng sự hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO.

PGS.TS Ước cho biết, việc lấy bỏ những bệnh ở phổi vô cùng khó, vì những bệnh ở phổi là bệnh rất lâu ngày khiến phổi bị dính, nát, nhiễm trùng. Có hai nguy cơ sợ nhất khi lấy phổi, đó là nếu không cẩn thận sẽ gây chảy máu, gây biến chứng, nguy cơ rủi ro rất cao.

“Đối với bệnh nhân này, vì phổi quá dính, nếu làm không cẩn thận biến chứng sẽ xảy ra nên việc phẫu thuật bóc phổi của người bệnh phải thực hiện rất lâu, trong khi đó tạng của người hiến phải chờ lâu mà chưa ghép thì nguy cơ bị hỏng. Do đó chúng tôi phải đổi quy trình là cắt từng phổi và ghép từng phổi. Sau đó phải tính toán để ít nhất còn một bên phổi tốt cứu bệnh nhân… Nhưng rất may mắn, cho đến thời điểm này cả hai phổi đều vận hành được…” – PGS. Ước chia sẻ.

10 ngày đầu sau ghép phổi, diễn biến sức khoẻ bệnh nhân rất tốt. Hiện bệnh nhân đã tự thở, đang bắt đầu tập vận động. Tuy nhiên do diễn biến hậu phẫu phức tạp trên nền thể trạng quá suy kiệt và tổn thương nhiều tạng nên cần nằm lại viện để theo dõi thời gian dài.

Cũng theo PGS. Ước, có thể coi đây là thành công của các bác sĩ Việt Nam trong kỹ thuật ghép tạng. Bởi đây là lần đầu tiên chỉ có bác sĩ Việt Nam thực hiện toàn bộ quá trình ghép phổi.

Phong Linh (tổng hợp)

Bác sĩ kể chi tiết kỷ lục ghép 6 tạng cho 5 người từ 1 người cho chết não

Thứ 2, 24/12/2018 | 15:10
Bác sĩ cho biết, từ 1 người cho chết não, 6 tạng đã được lấy để ghép cho 5 người. Đây là kỷ lục lần đầu tiên về ghép tạng ở Việt Nam.

Chạy đua từng phút, ghép tạng thành công từ 1 người đàn ông chết não cho 5 phụ nữ

Thứ 6, 20/04/2018 | 18:46
Một người đàn ông bị tại nạn giao thông, không thể qua khỏi, người nhà đã quyết định hiến tặng nội tạng của ông này cho bệnh viện. Các bác sĩ đã chạy đua từng giây, từng phút để ghép nội tạng của người đàn ông cho 5 phụ nữ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.