Tiết lộ bất ngờ về những kẻ bắt giữ 11 phu vàng ở Quảng Nam

Tiết lộ bất ngờ về những kẻ bắt giữ 11 phu vàng ở Quảng Nam

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 17/03/2020 | 19:09
0
Trong nhóm đối tượng bắt giữ 11 phu vàng, Tuấn “liều” là kẻ mấu chốt và đã bỏ trốn.

Chiều 17/3, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhóm bị can liên quan 11 phu vàng bị bắt giữ trái phép.

Theo vị Thượng tá, trước đó, ngày 10/3, Công an huyện Nam Giang nhận được thông tin của người dân về việc nhiều phu vàng bị bắt giữ tại nhà Đặng Thị Phước (SN 1982), ngụ thị trấn Thạnh Mỹ.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về những kẻ bắt giữ 11 phu vàng ở Quảng Nam

Một lần truy quét vàng tặc ở Quảng Nam.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh. Khi công an ập vào nhà Phước thì phát hiện sự việc đúng như người dân phản ánh.

Phước cùng Lương Công Tuấn Anh (SN 1993), Nguyễn Văn Tú (SN 1990)… cùng ở thị trấn Thạnh Mỹ đang giam giữ 11 phu vàng tại nhà của Phước. Tất cả những phu vàng này trước đó làm việc tại bãi vàng của Phước tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

Phước thừa nhận, tối 9/3, 11 người này đã trốn khỏi bãi vàng. Do đó, Phước cùng các đồng phạm truy tìm, bắt và giữ họ lại.

Một điều tra viên cho biết, trong quá trình điều tra, công an xác định đối tượng mấu chốt trong vụ án là Đặng Văn Tuấn. Đối tượng năm nay 37 tuổi, trú tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ.

Tuấn được vợ chồng Dung kết hợp để bắt giữ các phu vàng trên. Tuấn được mọi người biết đến với biệt danh Tuấn “liều”. Hắn được xác định là đối tượng khôn lanh, nhiều mưu mô.

Dưới trướng Tuấn là nhiều đàn em. Tất cả các đối tượng này đều từng có tiền án, tiền sự và liên quan đến ma tuý. Các đối tượng cũng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng.

Khi cơ quan chức năng ập vào nhà Phước, Tuấn lợi dụng sơ hở đang ở phía ngoài căn nhà nên bỏ trốn. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, 11 phu vàng bị bắt giữ, có người dưới 18 tuổi. Khi bị giữ, Tuấn và nhóm của mình đã khống chế, đe doạ và đánh đập 5 người vì có hành vi chống đối. Tuấn cũng giữ tiền, điện thoại của các nạn nhân với ý định không để họ liên lạc ra ngoài.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Giải cứu 11 phu vàng bị bắt giữ trái phép ở Quảng Nam

Thứ 3, 17/03/2020 | 10:52
Tiếp nhận thông tin nhiều phu vàng bị giam giữ trái phép tại bãi vàng, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã tiến hành xác minh và giải cứu thành công.

Đà Nẵng – Quảng Nam: Chính thức tạm đình chỉ hoạt động karaoke, quán bar, massage

Chủ nhật, 15/03/2020 | 15:54
Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, đây là biện pháp tạm thời, cần có những ưu tiên vì lợi ích chung của cộng đồng.

Quảng Nam trần tình lý do đưa 4 người nước ngoài trong diện cách ly Covid-19 ra sân bay Đà Nẵng

Thứ 5, 12/03/2020 | 14:29
Giám đốc sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết, trường hợp sốt, run rẩy khi được đưa từ Quảng Nam ra sân bay TP.Đà Nẵng là do bị cao huyết áp. Người này là nữ giới.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.