Tiết lộ những thông tin bất ngờ vụ xe khách lao vực khiến nhiều người thương vong ở Kon Tum

Tiết lộ những thông tin bất ngờ vụ xe khách lao vực khiến nhiều người thương vong ở Kon Tum

Chủ nhật, 12/07/2020 | 16:13
0
Liên quan vụ xe khách lao xuống vực khiến 6 người tử vong, 35 người bị thương, tại thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chạy rất nhanh. Mặc dù nhiều lần hành khách trên xe đã nhắc nhở nhưng tài xế vẫn không giảm tốc độ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cùng đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đến khảo sát hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm ngày 11/7, tại Quốc lộ 14C (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khiến nhiều người thương vong.

Tin nhanh - Tiết lộ những thông tin bất ngờ vụ xe khách lao vực khiến nhiều người thương vong ở Kon Tum

Hiện trường vụ tai nạn

Trả lời trên báo Lao Động, ông Hùng cho biết, căn cứ theo thiết bị giám sát hành trình thì chiếc xe khách gây tai nạn thường xuyên chạy vào Quốc lộ 14C - tuyến đường không đúng với lịch trình đăng ký của nhà xe. Như vậy, doanh nghiệp, chủ phương tiện phải biết chuyện "lệch tuyến" và các cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ, có biện pháp xử lý.

"Lực lượng chức năng tỉnh cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các nhà xe đi sai lộ trình. Đây là tuyến đường cấp 4, nghĩa là không dành cho loại xe giường nằm, nên chưa có các biển báo dành cho phương tiện theo cấp đường. Sau vụ việc này, Ủy ban ATGT quốc gia cũng sẽ có sự chấn chỉnh về hành trình di chuyển của các nhà xe, nhất là các xe khách giường nằm" - ông Hùng chỉ đạo.

Vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người thương vong. Có mặt trên chuyến xe “định mệnh” đó bà Lê Thị Nhì (58 tuổi, trú tại Ngọc Lạc, Thanh Hóa) là người may mắn sống sót chia sẻ trên Vietnamnet: “Lúc đó xe đi nhanh lắm, tôi kêu tài xế tại sao đi nhanh thế. Sau đó xe lắc 3 cái là lao xuống vực. Tôi đi sang Đắk Lắk nhưng không hiểu sao xe lại đi trái tuyến thế này?”.

Cũng theo lời kể của tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, thường trú Thanh Hóa), lúc xảy ra sự việc là khoảng 4h10 phút, xe chạy với tốc độ từ 30-40km/h, xe lao dốc liên tục, mất thắng, mất lái và lao xuống vực sâu.

Thông tin thêm trên Zing, theo một lãnh đạo Công an huyện Sa Thầy, qua kiểm tra nhanh cả lơ xe và phụ xe đều không có nồng độ cồn trong máu. Riêng phụ xe Trần Minh Tú dương tính với ma túy.

"Công an xác định hộp số của xe đang ở số 4, có nghĩa là xe đang ở tốc độ từ 45-50km/h. Nhà xe đăng ký chạy theo tuyến cố định Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh trên quốc lộ 14 nhưng xe lại chạy trên tuyến đường 14C. Hiện cung đường này không có tuyến xe khách cố định", lãnh đạo Công an huyện Sa Thầy nói.

Như đã đưa tin, 4h ngày 11/7, xe khách 48 chỗ BkS 36B - 022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (trú Thanh Hóa) điều khiển đi từ Bắc vào.

Khi đến H.Ngọc Hồi (Kon Tum), xe chạy theo Quốc lộ 14C vào H.Ia H’Drai. Khi xe đến khu vực đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy thì gặp tai nạn. Xe khách lao xuống vực sâu khoảng 20 m, bị gãy đôi. Thời điểm đó, vụ tai nạn khiến 5 người chết, 33 người khác bị thương.

Đến sáng nay (12/7), bác sĩ Võ Văn Thiện, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong nâng tổng số người chết trong vụ xe khách lao xuống vực lên 6 người.

Thời điểm xe khách lao xuống vực, trên xe chở 38 người, trong đó có 6 trẻ em.

Tin nhanh - Tiết lộ những thông tin bất ngờ vụ xe khách lao vực khiến nhiều người thương vong ở Kon Tum (Hình 2).

Lực lượng chức năng dùng cưa chuyên dụng để cắt xe cứu nạn nhân. Ảnh: Zing

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ, ngành Y tế huy động tối đa lực lượng cứu chữa các nạn nhân bị thương; Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế, khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Trúc Chi (tổng hợp)

Người dân hiếu kỳ "đổ xô" về cúng bái bức tượng lạ được phát hiện dưới ruộng lúa

Chủ nhật, 12/07/2020 | 15:20
Một số em nhỏ chơi đùa đã phát hiện một bức tượng đá màu đen dưới ruộng lúa. Bức tượng này sau đó được đưa vào chùa Bốn Mặt. Hàng trăm người hiếu kỳ đã đến đây thắp hương, cúng bái.

Trải nghiệm phiên chợ bán "đầu cơ nghiệp" lớn nhất Tây Bắc

Chủ nhật, 12/07/2020 | 10:15
Người dân vùng cao xem "con trâu là đầu cơ nghiệp" nên gia đình nào cũng cần có một con trâu để sản xuất nông nghiệp, vì thế phiên chợ trâu là nơi mua bán quan trọng với bà con vùng cao Tây Bắc.

Bộ GD&ĐT lên tiếng về bức ảnh cậu bé duy nhất trong lớp không được nhận giấy khen

Thứ 7, 11/07/2020 | 17:29
"Nếu bức ảnh nếu có thật thì giáo viên đang làm sai hướng dẫn, sai quan điểm của Bộ GD&ĐT trong đánh giá học sinh".

“Cười không ngậm được miệng" với cách phê sổ liên lạc bá đạo

Thứ 7, 11/07/2020 | 08:30
"Vừa xinh đẹp vừa giỏi ngoan", "người đàn ông khá hoàn hảo, ngoại trừ việc còn xa cách với lớp"...đó là những phê của một thầy giáo trong cuốn sổ liên lạc khiến dân cư mạng vô cùng thích thú.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.