Tiết lộ sốc về lý do Gaddafi bị lật đổ - 143 tấn vàng

Tiết lộ sốc về lý do Gaddafi bị lật đổ - 143 tấn vàng

Thứ 7, 19/03/2016 | 08:10
0
Trong một email giải mật mà bà Clinton nhận được từ Sid Blumenthal ngày 2/4/2011, Blumenthal đã tiết lộ lý do Gaddafi bị phương Tây quyết tâm loại bỏ.

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 17/3 đưa tin cho biết, một email trao đổi giữa cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cố vấn của bà là Sid Blumenthal cho thấy Washington có liên quan tới âm mưu chống lại cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddifi.

"Trong một email giải mật mà bà Clinton nhận được từ Sid Blumenthal ngày 2/4/2011, Blumenthal đã tiết lộ lý do Gaddafi phải được loại bỏ", Sputnik dẫn lời F. William Engdahl - tác giả người Mỹ đồng thời là nhà nghiên cứu và tư vấn chiến lược rủi ro tiết lộ.

Thế giới - Tiết lộ sốc về lý do Gaddafi bị lật đổ - 143 tấn vàng

Cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh Sputnik

Trong email, Blumenthal viết rằng: "Theo thông tin nhạy cảm từ nguồn tin (không tiết lộ rõ), chính phủ Gaddafi nắm giữ 143 tấn vàng và khối lượng bạc tương tự... Số vàng này được tích lũy từ trước cuộc nổi loạn và có ý định dùng nó để tạo ra đồng tiền chung trên toàn châu Phi là đồng Dinar vàng của Libya".

Gaddafi không phải là nhà lãnh đạo Ả Rập muốn tìm cách chuyển doanh thu dầu mỏ của mình vào các quỹ do nhà nước kiểm soát thay vì gửi chúng đến các ngân hàng ở New York và London sau cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông và Trung Á.

Cho đến năm 2008, nhiều quốc gia châu Phi và các nước Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ-khí đốt ngày càng có xu hướng muốn kiểm soát tài sản của mình.

Trong khi đó, năm 2009, Gaddafi - Chủ tịch Liên minh châu Phi lúc bấy giờ - đã được các thành viên trong liên minh ủy nhiệm để tạo ra một đồng tiền mới, độc lập với đồng đô la Mỹ, gọi là đồng Dinar vàng để làm phương tiện giao dịch dầu và các nguồn khác. Theo nhà nghiên cứu, ý tưởng này của Gaddifi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Tunisia và Ai Cập.

Bên cạnh đó, các quốc gia dầu mỏ châu Phi khác, đặc biệt là Angola và Nigeria, cũng từng bước tạo ra các quỹ dầu khí quốc gia nhằm giúp châu lục này độc lập, thoát khỏi sự kiểm soát tiền tệ của các nước

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.