Tiêu điểm trong tuần: Khởi tố bí thư nghi giết cháu; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường ở Đồng Nai

Tiêu điểm trong tuần: Khởi tố bí thư nghi giết cháu; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường ở Đồng Nai

Thứ 7, 16/05/2020 | 13:00
0
Khởi tố bí thư giết cháu, đốt xác vì 18 tỉ đồng tiền bảo hiểm; Bắt tạm giam 3 tháng vợ chồng Loan “cá” và đàn em; Huỷ án sơ thẩm, kiến nghị khởi tố Đường “Nhuệ”; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Khởi tố bí thư giết cháu, đốt xác vì 18 tỉ đồng tiền bảo hiểm

Theo báo Thanh niên, ngày 4/5, người đi đường phát hiện trên QL28 một xe ôtô bán tải bị cháy rụi. Bên trong xe có một thi thể bị cháy biến dạng nặng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận thi thể chết cháy là anh Trần Nho V. (SN 1995, trú tại thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), là người làm thuê và cũng là cháu vợ của Minh. 

Nguyên nhân xuất phát từ món nợ 10 tỷ đồng, để có tiền trả nợ Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Bí thư xã Liên Hà) đã dàn dựng kế hoạch tinh vi là mua bảo hiểm nhân thọ rồi nhẫn tâm xuống tay với người cháu vợ thân thiết, sau đó đốt xác, tạo hiện trường giả để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng.

An ninh - Hình sự - Tiêu điểm trong tuần: Khởi tố bí thư nghi giết cháu; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường ở Đồng Nai

Đối tượng Minh thời điểm bi bắt giữ.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối đối với Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi giết người.

Bắt tạm giam 3 tháng vợ chồng Loan “cá” và đàn em

Liên quan đến vụ thu tiền của hàng trăm người bán hàng rong, Thanh niên đưa tin,ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lý Thị Loan (39 tuổi, tức Loan “cá”, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Vũ Minh Tiến (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Tiêu điểm trong tuần: Khởi tố bí thư nghi giết cháu; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường ở Đồng Nai (Hình 2).

Bắt tạm giam vợ chồng Loan "cá"

Theo điều tra, băng nhóm do Loan “cá” cầm đầu bắt đầu hoạt động thu tiền bảo kê của các tiểu thương tại khu vực KCN Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) từ cuối năm 2019.Hàng ngày, các tiểu thương phải nộp cho nhóm bảo kê số tiền 50.000 đồng/ người hoặc từ 1 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. Ai không đóng tiền thì bị băng nhóm này đe dọa, hành hung, đập phá, không cho buốn bán.

Ngoài 3 đối tượng trên, Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi là Tuấn “cá”, chồng Loan) và 2 đối tượng khác cũng bị tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời CQĐT đang mở rộng tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề của Loan "cá".

Huỷ án sơ thẩm, kiến nghị khởi tố Đường “Nhuệ”

Qua hồ sơ tài liệu và các thông tin có được, HĐXX phúc thẩm cho rằng quá trình điều tra vụ án còn sơ sài, thiếu thận trọng, nhiều nội dung trong cáo trạng còn mâu thuẫn, chưa được làm rõ. Đặc biệt là việc không khởi tố hình sự liên quan đến hành vi Đường “Nhuệ” (Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số 366 đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) xâm phạm bất hợp pháp Công ty TNHH Lâm Quyết.

An ninh - Hình sự - Tiêu điểm trong tuần: Khởi tố bí thư nghi giết cháu; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường ở Đồng Nai (Hình 3).

Vợ chồng Lẫm- Quyết tại toà

Do đó, HĐXX phúc thẩm đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến vụ án vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Lẫm, bà Quyết sẽ bị cấm đi khỏi nơi cư trú đến khi VKS tỉnh tiếp nhận, điều tra lại vụ việc.

Trước đó, ông Lẫm, bà Quyết đã bị Công an TP.Thái Bình bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 14 và 13 năm tù vào ngày 12/6/2019.

Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai

Theo tạp chí Pháp luật Người đưa tin, bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần AV HEALTHCARE (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa) ký hợp đồng với Công ty TNHH Hà Hải Nga, Đồng Nai xây dựng công trình nhà xưởng tại đường 8, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom. Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai đã cấp giấy phép xây dựng công trình, công trình được khởi công xây dựng từ ngày 22/2/2020, dự kiến hoàn thành 22/9/2020.

Chiều 14/5 , trong lúc các công nhân làm việc thì bức tường nhà xưởng bất ngờ đổ sập vào phía trong công trình nhà xưởng khiến 8 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, 14 người còn lại hiện đang tiếp tục được cấp cứu và điều trị.

An ninh - Hình sự - Tiêu điểm trong tuần: Khởi tố bí thư nghi giết cháu; Tạm giữ 3 người liên quan vụ sập tường ở Đồng Nai (Hình 4).

Hiện trường vụ sập công trình.

Sáng 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 3 đối tượng có liên quan đến vụ việc này gồm ông Hà Duy Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga và 2 người khác.Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.

Minh Hoa (t/h)

Vụ sập công trình làm 10 người chết: Tạm giữ 3 người của đơn vị thi công

Thứ 6, 15/05/2020 | 11:12
Lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ 3 người của đơn vị thi công công trình xây dựng khiến 10 người tử vong, cơ cuan công an cũng đang tích cực điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng Loan "cá” cùng 5 đàn em bị khởi tố điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Thứ 4, 13/05/2020 | 18:46
Để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Lý Thị Loan (SN 1981, còn gọi là Loan "cá”), Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trần Công Đại và Vũ Minh Tiến.

Chân dung bí thư xã Liên Hà trước khi trở thành kẻ sát nhân giết người, đốt xác cháu họ

Thứ 3, 12/05/2020 | 14:00
Liên quan đến vụ chú giết cháu rồi đốt xác, giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm, kẻ thủ ác được xác định là Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà. Đáng chú ý, trước khi trở thành tên sát nhân, đối tượng giữ chức Bí thư, từng là Chủ tịch UBND xã Liên Hà.

Lý do hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án vợ chồng Lẫm Quyết chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Đường “Nhuệ”

Thứ 2, 11/05/2020 | 18:56
Sau khi xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm cũng như kiến nghị của viện KSND cấp cao, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết, trong vụ án mà Đường “Nhuệ” là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).