Trong hơn một tháng, 5 người đã chết tại một điểm giao cắt giữa Quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Điều đáng nói, mặc dù xảy ra rất nhiều tai nạn như vậy nhưng đoạn đường giao cắt này không hề có rào chắn hay cảnh báo nào từ phía cơ quan quản lý.
Những ngày vừa qua, người dân Hải Phòng liên tiếp phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn tàu hỏa. Chỉ một nút giao cắt giữa đường liên thôn của thôn Phí, xã Lê Thiện, huyện An Dương với Quốc lộ 5, qua đoạn đường sắt mà trong vòng một tháng đã xảy ra 5 cái chết thương tâm.
Nhiều đoạn đường sắt Hà Nội – Hải Phòng vẫn bị lấn chiếm, khiến nguy cơ mất an toàn rất cao.
Mới đây nhất, khoảng 21h ngày 6/11, tại khu vực đường ngang tàu hỏa dẫn vào UBND xã Lê Thiện, huyện An Dương, hai em Nguyễn Thị M. (SN 2001) và Nguyễn Phương Th. (SN 1998), cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đi trên một chiếc xe đạp điện. Đến khu vực giao cắt, cả hai cố tình băng qua đường sắt nên đã bị tàu chạy hướng từ Hà Nội – Hải Phòng đâm tử nạn.
Em Trần Duy Long (học sinh lớp 11A3, trường THPT Tân An) chia sẻ: “Mỗi ngày đi học em phải qua 2 lần đường sắt, ngoài khu vực đường giao thông Phí, em còn phải đi qua điểm giao cắt từ Quốc lộ 5 vào xã Tân Tiến (An Dương). Em cũng như các bạn trong trường đều mong có rào chắn và đèn báo cụ thể để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người”.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Phí, xã Lê Thiện cho biết tin tức, trong vòng hơn một tháng nay, tại khu vực đường ngang tàu hỏa này đã có 5 người thiệt mạng do bị tàu hỏa tông. Cách đây hơn 1 tuần, cũng có một bé gái 14 tuổi bị thiệt mạng khi đi bằng xe đạp băng qua đường tàu tại khu vực thôn Phí.
Trước đó, ngày 19/9, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Dương, đơn vị thụ lý vụ tai nạn vừa xác định được danh tính hai nạn nhân đ