Ngân sách 'mất trắng' 10.000 tỉ mỗi năm vì thuốc lá lậu

Ngân sách 'mất trắng' 10.000 tỉ mỗi năm vì thuốc lá lậu

Thứ 5, 21/07/2016 | 10:48
0
Thuốc lá lậu gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách quốc gia, ước tính gây thất thu khoảng 10.000 tỉ đồng/năm, đồng thời còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khỏe người tiêu dùng.

Thuốc lá lậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Tình trạng buôn lậu diễn biến ngày càng phức tạp nên trong thời gian gần đây các cơ quan chức năng đã cho thấy sự quyết tâm khi liên tục ra quân và bắt giữ nhiều đường dây buôn lậu thuốc lá lậu lớn ở các tình biên giới.

Pháp luật - Ngân sách 'mất trắng' 10.000 tỉ mỗi năm vì thuốc lá lậu

Thuốc lá lậu “nóng” đều trên các tuyến biên giới Long An, Tây Ninh. (Nguồn: Internet)

Bắt gọn đường dây buôn lậu lớn ở Tây Ninh

Khoảng 2h sáng, ngày 13/7/2016, sau khi nhận được thông tin của trinh sát thông báo về việc các đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu qua biên giới tại khu vực ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác đặc biệt của Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu phía Nam C74 do Phó Cục Trưởng Trần Thanh Hiển chỉ đạo đã phối hợp cùng tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Số 2 ngay lập tức được lệnh lên đường.

6h30 sáng, hơn 40 chiến sĩ ập vào vị trí đang tập kết thuốc lá, tại đây hàng chục chiếc ghe chất đầy thuốc lá đã bị phát hiện và bắt giữ cùng với 3 đối tượng cầm đầu. Tang vật thu được là 11 xuồng máy chở thuốc lá với hơn 100 thùng thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lên tới hơn 90,000 bao thuốc lá lậu Jet và Hero. Đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thuận Phong cùng 2 đàn em đang đã bị bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Phong khai nhận từ lâu đã cấu kết với một số đối tượng người Việt sinh sống ở Campuchia tập kết các loại thuốc lá ngoại tại một số điểm sát biên giới Tây Nam, sau đó cho đàn em dùng xuồng máy, xe gắn máy vận chuyển thuốc lá lậu vào nội địa tiêu thụ.

Theo Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 – Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an cho biết: “Các đối tượng buôn lậu thuốc lá này là những đối tượng hoạt động chuyên nghiệp nhiều năm, có sự hậu thuẫn của một lực lượ

Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.