Tin nóng: Nhận vài chục ngàn, CSGT có tham nhũng?

Tin nóng: Nhận vài chục ngàn, CSGT có tham nhũng?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
(Nguoiduatn.vn) Sẽ kỷ luật cán bộ nếu phát hiện rau “bẩn”, động đất 4,1 độ Richter gần Nghệ AnHà Tĩnh, đề xuất tăng phí dùng vỉa hè trông giữ ô tô… là những tin tức đáng chú ý sáng nay.

Nhận vài chục ngàn, CSGT có tham nhũng?

Sau khi Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố kết quả điều tra xã hội học cho biết CSGT đứng đầu nhóm ngành tham nhũng, ngành công an cho rằng kết quả này... chưa thỏa đáng. Tại buổi giao lưu trực tuyến thực hiện Nghị định 71/2012 về xử phạt vi phạm giao thông do Báo Công An Nhân Dân tổ chức ngày 19-11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt, bày tỏ: CSGT nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục ngàn, một vài trăm ngàn đồng mà bị cho là tham nhũng, theo ông là không thỏa đáng. (Nguồn: Người lao động)

Xã hội - Tin nóng: Nhận vài chục ngàn, CSGT có tham nhũng?CSGT đang làm nhiệm vụ. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Vụ tố chồng tưới phân lên người: Chồng lừa vợ tới nhà nghỉ?

Tiếp tục làm rõ thông tin liên quan tới vụ việc chị Đặng Thị Hà (SN 1989) “tố” chồng là Dương Văn Chức (SN 1989) ở thôn Động Lãm, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội đánh đập, đổ phân lên người, chiều 30/11/2012, phóng viên đã có cuộc trao đổi với gia đình chị Hà. Theo lời chị Hà, chị bế con lên taxi đi theo Chức. Không ngờ, taxi đưa thẳng chị tới một nhà nghỉ cách nhà chừng 4km, sau đó Chức thuê 1phòng, rồi đưa chị lên. Tới nơi, đã có 3 thanh niên đầu tóc lòe loẹt chờ sẵn, rồi anh chồng bỏ đi ngay. (Nguồn: GDVN)

Sẽ kỷ luật cán bộ nếu phát hiện rau “bẩn”

Hà Nội đã lên kế hoạch dán tem vào rau an toàn giúp người tiêu dùng dễ nhận biết, đồng thời sẽ đưa rau sạch đến tận các khu tập thể, khu chung cư cho người dân sử dụng. Nếu phát hiện ra rau “bẩn”, cán bộ giám sát sẽ bị kỷ luật hoặc chuyển công tác. Thời gian tới, Hà Nội sẽ hoàn tất 100% treo biển nhận diện tại các điểm bán rau an toàn, thực hiện dán tem vào sản phẩm và tăng thêm các điểm bán hàng, trong đó có các điểm tại các tòa nhà chung cư. (Nguồn: VTV)

Động đất 4,1 độ Richter gần Nghệ An-Hà Tĩnh

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) khoảng 16h40 ngày 30/11, trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra gần biên giới Lào - Việt, gần Nghệ An, Hà Tĩnh. Vị trí xảy ra động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực đứt gãy Rào Nậy. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Đề xuất tăng phí dùng vỉa hè trông giữ ô tô

UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị HĐND thành phố tại kỳ họp tới (khai mạc ngày 3/12) xem xét tăng mạnh phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi trông giữ ô tô. Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, mức phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi để trông giữ xe ô tô tại các tuyến phố lớn khu vực hồ Hoàn Kiếm như: Lý Thái Tổ, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Lý Thường Kiệt, Hàng Đào...tăng từ 45.000 đồng/m2/tháng lên 80.000 đồng/m2/tháng. (Nguồn: Tiền phong)

Israel xây thêm 3.000 nhà định cư trả đũa Palestine

Tức tối việc Palestine vừa giành thắng lợi ngoại giao quan trọng tại Liên hợp quốc, Israel hôm qua loan báo sẽ xây dựng thêm 3.000 căn nhà định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Đông Jerusalem ở khu Bờ Tây. Phát biểu với báo giới, một quan chức giấu tên của Israel khẳng định chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra quyết định trên. (Nguồn: Dân trí)

Thiên Yết