Nữ 'chủ hụi' lừa đảo hơn 700 triệu đồng khắp miền Tây bị khởi tố

Nữ 'chủ hụi' lừa đảo hơn 700 triệu đồng khắp miền Tây bị khởi tố

Thứ 3, 14/06/2016 | 14:16
0
Tin tức cho thấy, do không có tiền chi xài, nữ chủ hụi này đã nghĩ ra cách bán hụi khống cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Pháp luật - Nữ 'chủ hụi' lừa đảo hơn 700 triệu đồng khắp miền Tây bị khởi tố

Nhiều tay em của bà Lê Bé Chín đến chầu trực trước nhà bà khi bà vừa trốn khỏi địa phương.

Sáng 14/6, tin tức từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Lưu Thúy Hằng (34 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin nhanh từ cơ quan chức năng, từ giữa năm 2010 đến đầu năm 2015, Hằng đã đứng ra làm đầu thảo mở nhiều dây hụi (người dân địa phương gọi là chủ hụi), trong đó có hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng, mỗi dây hụi có hàng chục người tham gia.

Theo đó, nữ chủ hụi này đã âm thầm lấy tiền của các tay em để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Hằng còn nghĩ ra cách bán hụi khống có một số người để chiếm đoạt số tiền trên 700 triệu đồng…

Bị tình nghi, đầu năm 2015, Hằng tuyên bố vỡ hụi và bỏ đi khỏi địa phương. Sau khi Hằng bỏ trốn, nhiều người làm đơn tố cáo nữ chủ hụi này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Hằng trở về địa phương và đến cơ quan công an “trình diện”, thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, thời gian gần đây tại các tỉnh miền tây liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi “tiền tỷ” và cơ quan chức năng cũng đang “đau đầu” về tình trạng này.

Cụ thể, vào cuối năm 2015, hàng trăm người dân ở các huyện U Minh, Năm Căn và TP. Cà Mau (tỉnh Cà mau) bị mất ăn, mất ngủ, kéo đến cơ quan chức năng trình báo về hành vi lừa đảo của các chủ hụi.

Nổi trội nhất là bà Lê Bé Chín (biệt danh Chín hụi, ngụ thị trấn U Minh, huyện U Minh) và Trần Tú Anh (ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) vì hai nữ chủ hụi này bị tố cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tay em với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo đó, “con hụi” của bà Chín có đủ các tầng lớp, từ người bán chuối nướng, bán rau cãi đến

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.