Tin nóng: Uống 2 cốc bia bị phạt tới 15 triệu đồng

Tin nóng: Uống 2 cốc bia bị phạt tới 15 triệu đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Trưởng công an xã gạ tình nữ sinh lớp 9, gần 100 cô gái mất tích bí ẩn trong cùng ột xã, năm 2013, lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp sẽ tăng 1718%... là những tin tức đáng chú ý.

Uống 2 cốc bia bị phạt tới 15 triệu đồng

Cục CSGT đường bộ, đường sắt (C67) - Bộ Công an cho biết đang xây dựng kế hoạch cho đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2013. Theo đó, người điều khiển xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng (mức phạt trong Nghị định 34 là 200.000 - 400.000 đồng). (Nguồn: Thanh niên)

Xã hội - Tin nóng: Uống 2 cốc bia bị phạt tới 15 triệu đồngLực lượng CSGT sẽ tiếp tục “mật phục” tại các quán nhậu để kiểm tra nồng độ cồn.

Trưởng công an xã gạ tình nữ sinh lớp 9

Không những nhắn tin gạ tình, ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Công an xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, còn có hành vi sàm sỡ với nữ sinh lớp 9. Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận. Theo đơn trình bày của Th với cơ quan chức năng: "Khoảng đầu tháng 6.2012, ông Long cho em một điện thoại Samsung 2 sim. Cách một tuần sau, ông Long nhắn tin vào điện thoại nói là cho điện thoại để làm “chuyện ấy” nghe! (Nguồn: Dân việt)

Gần 100 cô gái mất tích bí ẩn trong cùng một xã

Trưởng công an xã bản Phố, ông Lý Sao Plấu, cho biết người H’Mông có tục kéo vợ từ lâu đời, sau 3 ngày tìm hiểu nếu hợp thì chàng trai về báo cáo bố mẹ đem lễ sang nhà gái xin cưới. Nhưng cứ sau 3-4 ngày thì các gia đình lên trình báo con gái họ mất tích. "Chúng tôi đã huy động lực lượng và phối hợp với cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin về gia đình nhà trai đến hỏi cưới cũng bặt vô âm tín…”, ông Plấu kể. (Nguồn: VNE)

Năm 2013, lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp sẽ tăng 17-18%

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết thông tin trên tại Diễn đàn doanh nghiệp thường niên 2012 diễn ra sáng nay, 3.12 tại Hà Nội. Theo lộ trình thì đến 2015 - 2016, lương tối thiểu mới bảo đảm được mức sống tối thiểu cho người lao động. Còn trong năm 2013, ban đầu dự kiến tăng lương tối thiểu từ 22 - 25% nhưng trước kiến nghị của các DN, Chính phủ đã bàn bạc và thống nhất mức tăng khoảng 17 - 18% so với năm 2012. (Nguồn: Thanh niên)

Singapore trục xuất 29 tài xế xe buýt Trung Quốc

29 người trong số những tài xế xe buýt Trung Quốc tổ chức cuộc biểu tình đòi tiền lương bị cảnh sát Singapore trục xuất hôm qua, trong khi một số người khác bị bắt và bị xét xử vì biểu tình trái phép. 4 người khác cũng bị bắt và sẽ bị xét xử vì tội xúi giục biểu tình trái phép bằng một tin nhắn trên mạng. (Nguồn: VNE)

Thiên Yết