Dự báo thời tiết ngày 27/8: Miền Bắc thời tiết mát mẻ vì mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 27/8: Miền Bắc thời tiết mát mẻ vì mưa giông

Thứ 4, 26/08/2015 | 18:30
0
Dự báo thời tiết ngày 27/8, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết mát mẻ vì những cơn mưa giông. Các tỉnh Trung Bộ vẫn còn nắng nóng vào ban ngày nhưng mức độ cũng đã giảm bớt so với hôm nay.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 27/8, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết mát mẻ vì những cơn mưa giông. Các tỉnh Trung Bộ vẫn còn nắng nóng vào ban ngày nhưng mức độ cũng đã giảm bớt so với hôm nay.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 27/8: Miền Bắc thời tiết mát mẻ vì mưa giông

Thời tiết ngày 27/8, Bắc Bộ thời tiết mát mẻ vì mưa giông.

1. Khu vực Bắc Bộ: Ngày 27-28/8: Phía tây có mưa rào và giông, phía đông chiều tối có mưa giông rải rác ở vùng núi, nhiệt độ: 24-32C (riêng vùng đồng bằng: 26-35oC). Từ đêm 28 đến 31/8 có mưa vừa, mưa to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm), nhiệt độ giảm xuống dưới 33oC. Ngày 1-2/9 có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ 31-34C.

2. Khu vực Trung Bộ: : Từ ngày 27/8 - 2/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ: 26-36 oC. Riêng thời kỳ từ ngày 29-31/8 có mưa rào và giông rải rác ở Bắc Trung Bộ

3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 27 ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và giông. Từ ngày 28-31/8 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày 1-2/9 nắng nhiều, mưa giông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 4 - 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét, biển động.

Ngoài ra ở khu vực Bắc và Giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/8/2015:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.