Tin tức 24h qua: Lý do nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng bị bắt

Thứ 5, 09/11/2023 | 20:41
1
Bắt một giám đốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN; Lý do nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng bị bắt… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bắt một giám đốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN

Xã hội - Tin tức 24h qua: Lý do nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng bị bắt

Bị can Nguyễn Danh Sơn

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Danh Sơn (SN 1966, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Danh Sơn.

Trước đó, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 5 người, trong đó có Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng (Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương), Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, EVN) và 3 chuyên viên.

Lý do nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng bị bắt

Sáng 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (SN 1968, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) về tội Buôn lậu.

Xã hội - Tin tức 24h qua: Lý do nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng bị bắt (Hình 2).

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt do bà Hoan làm giám đốc ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. 

Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng. Do cửa khẩu phía Trung Quốc không đủ điều kiện giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Tháng 3/2022, khi công ty này đang đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa được vận chuyển không đúng với số lượng công ty này đăng ký xuất khẩu và tái nhập khẩu.

Được biết, Công ty Anh Pháp Việt là một trong những doanh nghiệp kinh doanh gỗ, sản xuất đồ gỗ... có tiếng ở Nghệ An.

Công an Thái Bình nói về vụ Trung tá công an đùa có súng trên máy bay

Liên quan đến vụ một hai hành khách hỏi nhau “súng cất ở đâu” khiến chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội phải hoãn cất cánh, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, tối 7/11, Trung tá Lê Xuân Quang (Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình) đi chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội cùng anh Lê Đức Trọng (quê quán Tiền Hải, Thái Bình) có liên quan đến sự việc như phản ánh.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, hiện tại Trung tá Lê Xuân Quang đang đi học lớp Văn bằng 2 tại Trường Đại học Hậu cần – Kỹ thuật CAND, chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường. Do đó, việc xác minh, xem xét xử lý do nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Trước đó, khoảng 18h46', quá trình lên máy bay, ổn định chỗ ngồi (chuyến bay số hiệu VN186, chặng bay Đà Nẵng-Hà Nội), hai hành khách trên đã đùa giỡn, hỏi qua lại với nhau việc “đem theo súng, cất trong hành lý”... Khi tiếp viên truy hỏi thì 2 hành khách trên trình bày là “chỉ nói đùa”.

2 hành khách trên được áp giải xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát tàu tàu bay nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Đến 22h cùng ngày, chuyến bay mới được tiếp tục thực hiện hành trình.

Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch quận ký nhiều văn bản khi đã nghỉ công tác

Ngày 9/11, Văn phòng UBND quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin các cơ quan chức năng của quận đang rà soát vụ việc bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận đã có quyết định cho nghỉ công tác nhưng vẫn đi làm và ký hàng chục văn bản trong các ngày 1 đến 3/11.

Sau khi rà soát, nếu phát hiện những văn bản đã được bà Hòa ký nhưng không đúng quy trình, quận sẽ tiến hành thủ tục để thu hồi.

Xã hội - Tin tức 24h qua: Lý do nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng bị bắt (Hình 3).

Bà Phạm Thị Hòa trong một cuộc họp thời điểm bà còn là Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (Hà Nội)

Trước đó, UBND TP Hà Nội có quyết định cho bà Phạm Thị Hòa nghỉ công tác từ ngày 1/11. UBND quận Hà Đông cho biết, TP có quyết định cho bà Hòa nghỉ công tác từ ngày 1/11, nhưng đến ngày 3/11 mới gửi về quận.

Bà Phạm Thị Hòa cho hay cá nhân bà không biết bản thân đã được cho nghỉ từ ngày 1/11 nên vẫn nhận các công việc do quận Hà Đông phân công.

Bà Phạm Thị Hòa sinh năm 1969 (54 tuổi), còn hơn 2 năm công tác. Ngày 3/8/2023, bà Hòa đã có đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi do quận dự kiến bố trí công tác khác không phù hợp với bản thân.

Liên quan đến sự việc, ngày 9/11, bà Hòa cũng có đơn khiếu nại quyết định của UBND TP Hà Nội. “Quá trình xử lý đơn và ban hành quyết định nghỉ công tác đối với tôi không đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân”, bà Hòa nêu trong đơn.

Phương Hà (tổng hợp)

Tin tức 24h qua: Hành khách hoang tin, cả chuyến bay bị delay

Thứ 4, 08/11/2023 | 20:33
Hành khách hoang tin, cả chuyến bay bị delay; Bắt Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.