Tin mới nhận ngày 14/7, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, trú tại Thụy Ứng, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Tin tức từ cơ quan công an cung cấp, đêm 9/10/2011, nhóm của Toàn xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Nguyễn Xuân Trương (SN 1987, trú tại Văn Phú, Thường Tín) ở cổng Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Sau đó, Toàn cùng đồng bọn về nhà lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải đi tìm Trương trả thù.
Khoảng 0h5’ ngày 10/10/2011, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, trú tại Vân Tảo, Thường Tín) lái xe máy chở Toàn đi tìm nhóm của Trương. Khi tìm thấy nhóm của Trương, Toàn rút súng bắn thẳng vào người Trương khiến thanh niên này ngã gục xuống. Trương bị đạn hoa cải găm trúng mặt, ngực, bụng, chân.
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn
Hai thanh niên trong nhóm của Trương là Nguyễn Phúc Nghĩa (SN 1989) và Trần Hồng Cường (SN 1990, cùng ở Văn Bình, Thường Tín) định đưa thanh niên này đi cấp cứu thì bị Toàn dùng súng bắn trúng người. Thực hiện song hành vi côn đồ, Toàn và Mạnh phóng xe bỏ chạy. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Mạnh, hoàn tất hồ sơ truy tố đối tượng này về tội “Giết người”, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Toàn. Về phần Toàn, đối tượng này đã bỏ trốn sang khu vực biên giới Trung Quốc rồi liên tục di chuyển, thay đổi địa điểm ăn ở nhằm trốn thoát sự truy bắt của cảnh sát.
Sau gần 4 năm, đầu tháng 7/2015, Toàn trở lại địa phương thăm người thân. Rạng sáng 12/7, cảnh sát phát hiện Toàn xuất hiện tại nhà mẹ vợ nên đã tiến hành bắt giữ.
Hạnh Nguyên