Theo cáo trạng của VKSND tỉnh H., trong quá trình hành nghề lái xe tải, Đỗ Ngọc Bình (35 tuổi, trú tại xã B., huyện N., tỉnh H.) có quen biết với Cao Ánh Ngọc (25 tuổi, trú tại một tỉnh miền Tây) nhân viên phục vụ tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh H..
Sau một thời gian quen biết, giữa Bình và Ngọc đã nảy sinh quan hệ tình cảm. Tuy biết rõ Bình đã có vợ con, nhưng Ngọc vẫn dọn về sống chung với nhau như vợ chồng tại TP.H..
Trong khi đó, chị Minh, vợ Bình, hoàn toàn không hay biết mối quan hệ ngoài luồng của chồng vì Bình thường xuyên lấy cớ phải vận chuyển hàng hóa và có công việc đột xuất để che giấu việc cặp bồ của mình.
Hai người lén lút quan hệ với nhau được khoảng 2 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Không muốn làm người thứ ba mà muốn có một danh phận rõ ràng, Ngọc đã bí mật tìm được số điện thoại của vợ Bình rồi nhắn tin gọi điện xúc phạm chị Minh.
Chị Minh đã gọi Bình về để nói chuyện. Bình một mực phủ nhận có chuyện cặp bồ và thanh minh đó là lời nói trêu đùa của ai đó.
Sau khi nói chuyện với vợ, Bình trở lại TP.H gặp Ngọc. Vì chuyện Ngọc gọi điện cho vợ Bình để xúc phạm và nói về mối quan hệ mà Bình muốn giấu kín, cả hai đã xảy ra cãi vã. Sau cuộc cãi vã, Ngọc dọn ra ngoài ở cùng bạn đang là nhân viên quán ăn X..
Sau nhiều cuộc điện thoại thuyết phục Ngọc quay về sống chung không thành, Bình tìm hiểu và biết được nơi ở mới của Ngọc.
Khoảng 16h ngày 7/5, Bình mang theo 2 chai xăng đến phòng trọ của Ngọc. Lúc này, Ngọc và cô bạn tên Lan đang nằm ngủ ở bên trong. Bình vào phòng, đổ hai chai xăng ra nơi hai người đang ngủ và châm lửa đốt. Đúng lúc này, Ngọc và Lan thức giấc, thấy lửa cháy nên đã hô hoán mọi người tới cứu giúp.
Sau khi đổ xăng, châm lửa, Bình chốt cửa ngoài rồi bỏ chạy. Một số người dân gần đó đã kịp thời phá cửa