Vụ bị can Đỗ Đăng Dư chết: Cấp giấy chứng nhận cho luật sư

Vụ bị can Đỗ Đăng Dư chết: Cấp giấy chứng nhận cho luật sư

Thứ 2, 09/11/2015 | 13:51
0
Theo công an, sau khi mẹ của bị hại Đỗ Đăng Dư đồng ý, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho hai luật sư.

Ngày 8/11, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Phan Trung Hoài cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phúc đáp công văn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc xem xét cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho các luật sư trong vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của bị can 17 tuổi Đỗ Đăng Dư.

Pháp luật - Vụ bị can Đỗ Đăng Dư chết: Cấp giấy chứng nhận cho luật sư

Công văn phúc đáp của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Công văn phúc đáp do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh ký, giải thích: Cơ quan này đang điều tra vụ án Vũ Văn Bình, can tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người xảy ra tại Trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã nhiều lần mời bà Đỗ Thị Mai, mẹ của bị hại Đỗ Đăng Dư đến làm việc nhưng mãi ngày 2/11 bà Mai mới đến.

Sau khi có ý kiến của bà Mai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho hai luật sư Ngô Ngọc Trai và Nguyễn Hà Luân.

Trước đó, ngày 5/11, luật sư Hà Huy Sơn đã nhận được công văn từ chối cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội với lý do bà Đỗ Thị Mai không yêu cầu.

Luật sư Hà Huy Sơn cho hay ông đã gọi điện thoại xác minh và bà Mai cho biết bà không rút đơn yêu cầu đối với luật sư Hà Huy Sơn.

Liên quan việc cấp giấy chứng nhận, ngày 22/10, sau khi CQĐT Công an TP Hà Nội không cấp giấy chứng nhận, các luật sư được gia đình Đỗ Đăng Dư mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người đã làm đơn khiếu nại đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngày 26/10, Liên đoàn đã gửi công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xem xét cấp giấy chứng nhận cho các luật sư. Trong công văn phúc đáp, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho hay: Mãi ngày 4/11, cơ quan n

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.