Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có chặt chém, nhồi nhét khách?

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có chặt chém, nhồi nhét khách?

Thứ 4, 31/08/2016 | 13:54
0
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vào đúng 3 ngày cuối tuần khiến cho người dân lo lắng về việc các nhà xe tăng giá vé, nhồi nhét khách.

Năm nay, ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đúng vào thứ 6, thời điểm cuối tuần nên công chức và học sinh, sinh viên được nghỉ 3 ngày, nhu cầu đi lại của khách hàng, người dân tăng cao. Các bến xe đã tăng cường xe, tăng tuyến, nhưng nhiều người vẫn mang nỗi lo tăng giá vé, nhồi nhét khách.

Theo lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe khách Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài nên lượng khách tăng cao, đỉnh điểm sẽ là chiều ngày 1/9 và sáng 2/9. Lượng khách sẽ tập trung ở những chặng vừa (trên dưới 300 km).

Chia sẻ về công tác quản lý bến xe trong dịp lễ Quốc khánh, ông Lý Trường Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dù dịp nghỉ lễ rơi vào những ngày cuối tuần lượng khách tăng cao nhưng cũng không lo thiếu xe khách để phục vụ người dân.

Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng đã liên hệ với các doanh nghiệp, các bến xe để bố trí xe tăng cường, tăng chuyến đối với các tuyến có khả năng quá tải.

Xã hội - Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có chặt chém, nhồi nhét khách?

Bến xe Nước Ngầm được đánh giá là bến xe hiện đại nhất Hà Nội

Trao đổi với PV báo người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm, một trong những bến xe đang được đánh giá là đẹp nhất và hiện đại nhất của Thủ đô chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục cần thiết để phục vụ hành khách.

Hiện tại, chúng tôi đã được mở rộng lên gần 18.000 m2 và tăng cường thêm khoảng 30% xe và chuyến, yêu cầu tăng xe, chủ yếu là xe giường nằm phục vụ các tuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lào Cai… Chúng tôi đã yêu cầu các nhà xe không được tắng giá xe trong dịp lễ”.

“Để đảm bảo quyền lợi của mình, hành khách nên vào các quầy mua vé. Chúng tôi cam kết có đủ vé, đủ xe để phục vụ. Nhiều khách tự động lên xe hoặc là đứng ngoài đường và bắt xe nơi cổng bến sẽ có nguy cơ bị bán v

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.