Vì sao xe đạp điện đang chạy cháy nổ giữa đường, nữ sinh bị thương

Vì sao xe đạp điện đang chạy cháy nổ giữa đường, nữ sinh bị thương

Thứ 4, 14/10/2015 | 14:00
0
PGS Nguyễn Trường Luyện cho rằng, những chiếc xe đạp điện được sản xuất kém chất lượng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cháy nổ...

Xe đạp điện hiện được sử dụng rất phổ biến và là phương tiện tiện lợi, đặc biệt là đối tượng học sinh và người nhà. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, đã có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến loại phương tiện này khiến nhiều người dè chừng. Mới đây, một sự cố nghiêm trọng liên quan đến xe đạp điện càng khiến nhiều người hoang mang.

Theo đó, ngày 12/10 mới đây, một nữ sinh Hải Phòng đang điều khiển chiếc xe đạp điện thì xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội khiến nữ sinh bị văng ra, bị thương nặng.

Pháp luật - Vì sao xe đạp điện đang chạy cháy nổ giữa đường, nữ sinh bị thương

Hiện trường nơi chiếc xe đạp điện phát nổ và cháy

Thông tin vụ tai nạn nhiều người dân tỏ ra hết sức lo lắng về chất lượng của những chiếc xe đạp điện được cho là một loại phương, an toàn, tiện dụng, gọn nhẹ, đang được tin dùng.

Tin tức từ chị Nguyễn Mai Hạnh (Thanh Xuân- Hà Nội) cho biết: "Sau khi biết một nữ sinh đang điều khiển chiếc xe đạp điện bỗng dưng phát nổ và bốc cháy khiến tôi thấy sợ hãi. Hàng ngày tôi vẫn sử dụng chiếc xe đạp điện để phục vụ cho việc đi lại nhưng đến bây giờ tôi lại cảm thấy mất niềm tin vào chiếc xe mà tôi đang sử dụng, tôi sẽ bảo dưỡng chiếc xe đạp điện của tôi nhiều hơn nhưng không biết có đảm bảo an toàn không?".

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Thảo, quê Bắc Giang, cho biết: “Tôi sử dụng xe đạp điện làm phương tiện đi lại được 2 năm nay rồi. Hàng ngày tôi vẫn đi làm bằng chiếc đạp điện đó, từ khi sử dụng đến bây giờ tôi chưa gặp sự cố nào. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại cảm thấy lo lắng và có chút sợ sợ… vì khi đọc báo tôi thấy xe đạp phát nổ, cháy giữa đường, khiến tôi có cảm giác thiếu tự tin khi điều khiển xe đạp điện”.

Pháp luật - Vì sao xe đạp điện đang chạy cháy nổ giữa đường, nữ sinh bị thương (Hình 2).

Chị Thảo chia sẻ với phóng viên

Chị Thảo chia sẻ thêm: “Tôi mong rằng nhà nước sẽ quan tâm, kiểm tra nghi

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.