Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Oánh
Hôm 4/6/2015 vừa qua, một website của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam thông báo rằng vào ngày 22/6 tới đây, TP HCM sẽ tổ chức một tour du lịch thí điểm ra quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhằm rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc khai thác chính thức trong thời gian tới.
Trước thông tin từ phía Việt Nam, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay 5/6, Hoa Xuân Oánh - Người phát ngôn BNG Trung Quốc lại một lần nữa tiếp tục đưa ra luận điệu tuyên truyền vô lý và nực cười khi tuyên bố rằng:
"Hành động của Việt Nam xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc". "Chúng tôi yêu cầu Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, không có hành động làm phức tạp tình hình".
Tuyên bố của Hoa Xuân Oánh thể hiện rõ sự nhận vơ không hề có chút xấu hổ nào khi nói quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền bất di bất dịch của Việt Nam là "chủ quyền của Trung Quốc".
Cực Nam của Trung Quốc kết thúc ở địa phận đảo Hải Nam, tất cả quần đảo (Hoàng Sa) và các đảo, đá ở Trường Sa mà Trung Quốc ngày nay đang hiện diện, chiếm đóng đều thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đã thừa cơ, dùng vũ lực chiếm đoạt.
Vì vậy, nước cần phải tôn trọng chủ quyền, tôn trọng lịch sử và tôn trọng pháp luật quốc tế ở Biển Đông phải là Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử rõ ràng đối với chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Trung Quốc hãy chấm dứt các tuyên bố nực cười và ngang ngược này để xứng đáng là một quốc gia phát triển vì hòa bình, có trách nhiệm với ổn định của khu vực và thế giới.
Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền bất di bất dịch của Việt Nam, việc Việt