Chuyên gia thông tin của CNN trên máy bay do thám của Không quân Mỹ
Báo Reuters của Anh ngày 21/5 dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, ông Daniel Russel tuyên bố cùng ngày cho biết, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra để bảo vệ lợi ích của tất cả các quốc gia trong vùng biển và không phận quốc tế.
“Máy bay quân sự Mỹ có thể bay qua vùng biển quốc tế, thậm chí nếu bị thách thức và nghi vấn… Chúng tôi tin rằng mỗi quốc gia nên có quyền tiếp cận không giới hạn không phận và hải phận quốc tế”, ông Russel cho hay.
Tuyên bố của quan chức Hoa Kỳ được đưa ra khi trước đó, ngày 20/5, Hải quân Trung Quốc thách thức, 8 lần đưa ra cảnh báo xua đuổi khi máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bay tuần tra gần những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây trái phép tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông.
P-8A Poseidon là máy bay tuần tra săn ngầm tiên tiến nhất của Mỹ. Đây là loại máy bay tuần thám biển kiêm săn ngầm, có vai trò khá quan trọng trong chiến thuật săn tàu ngầm của quân đội Mỹ - nó cũng là thứ vũ khí mà Hải quân Trung Quốc lo ngại nhất nếu xảy ra xung đột quân sự trên Biển với quân đội Mỹ .
Liên quan đến sự kiện được hãng tin CNN đăng tải, trong đó có một đoạn video ghi lại cảnh máy bay do thám của Mỹ bị quân Trung Quốc đồn trú trên một bãi cạn đang được Bắc Kinh 8 lần cảnh báo, một nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng đây là “một động thái rất đáng chú ý từ phía Mỹ”.
Các nhân viên kỹ thuật đang làm việc trên máy bay săn ngầm, tuần thám biển P8-A Poseidon
Theo nhà quan sát, việc các hãng truyền thông của Hoa Kỳ đượ