Tình hình ngộ độc do ăn pate Minh Chay vẫn đáng báo động

Tình hình ngộ độc do ăn pate Minh Chay vẫn đáng báo động

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 17/09/2020 | 16:04
0
Trong lúc các bệnh nhân tại Hà Nội và TP.HCM vẫn đang điều trị, tình hình ngộ độc do ăn pate Minh Chay tiếp tục được phát hiện tại các địa phương khác.

Khẩn trương thu hồi sản phẩm

Chiều 17/9, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận với PV Người Đưa Tin Pháp luật về tình hình ngộ độc thực phẩm có liên quan đến pate Minh Chay trên địa bàn.

Theo đó, sau khi sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, đã có 6 trường hợp tại tỉnh Quảng Trị có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, mệt, khó thở, tay chân bủn rủn.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra và thu hồi các sản phầm còn lại trên thị trường.

Trước đó, khi được thông tin về sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay nhiễm khuẩn Clostridium botulinum typ B, ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã chủ động đưa thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng.

Nếu người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm, cần theo dõi sức khỏe, khi có dấu hiệu bất thường đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

Tin nhanh - Tình hình ngộ độc do ăn pate Minh Chay vẫn đáng báo động

Vẫn đang tiến hành công tác thu hồi pate Minh Chay và nhiều sản phẩm khác của công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới. 

Đồng thời, sở Y tế cũng chỉ đạo chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp triển khai liên hệ, truy xuất đến các hộ gia đình đã mua và sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.

“Qua rà soát, ngành y tế phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành truy xuất, kiểm tra. Kết quả đã có 41 người trên địa bàn mua sản phẩm, với 58 sản phẩm của 12 loại thực phẩm.

Trong đó, sản phẩm đã sử dụng hết, hoặc còn nhưng sau khi nghe thông tin sản phẩm không an toàn người dân đã tự tiêu hủy 42 sản phẩm; sản phẩm đã sử dụng chưa hết và được thu hồi 11 sản phẩm; sản phẩm chưa sử dụng được thu hồi 5 sản phẩm”, ông Hùng cho biết.

Tính đến 15/9, chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Trị tiến hành thu hồi 16 sản phẩm. Trong đó có 4 lọ pate Minh Chay loại 450g đã sử dụng, 1 lọ chưa sử dụng; 2 lọ pate nấm hầu thủ loại 420g chưa sử dụng.

Cũng có 2 lọ muối vừng bát bảo đặc biệt loại 250g đã sử dụng; 1 túi muối vừng bát bảo đặc biệt loại 500g chưa sử dụng, 2 túi đã sử dụng; 1 lọ ruốc nấm sả ớt loại 200g chưa sử dụng và 1 lọ đã sử dụng.

Toàn bộ những sản phẩm đã thu hồi đang được niêm phong và bảo quản chờ xử lý theo quy định.

Mua bán online nên sản phẩm phân phối khắp nơi

Còn tại tỉnh Quảng Nam, sau khi ăn pate Minh Chay, các bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, ngày 27/8, chị L.T.V.K., SN 1990, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc được một sư cô ở xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) cho một hũ pate Minh Chay.

Chiều đó, chị K. làm 2 ổ bánh mỳ sử dụng pate Minh Chay cho mọi người ăn gồm: chị K., bà V.T.H. (SN 1955, trú TX.Điện Bàn) và em N.T.N. (SN 2005, trú TP.Hội An). Ngoài ra, chị K. còn sang hũ pate ra cho một số người khác đem về nhà.

Lúc 13h45 ngày 1/9, chị K. và bà H. mệt, khó thở, sụp mí, đau họng, yếu cơ, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Đến tối 2/9, em N.T.N cũng được đưa đến cơ sở y tế này với tình trạng sức khỏe tương tự.

Vì thế, ngành y tế địa phương đã gửi mẫu cho viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Kết quả kiểm nghiệm công bố 16/9 được xác định là có vi khuẩn Clostridium botulinum trong pate Minh Chay.

Đến sáng 17/9, cả 3 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, bệnh nhân V.T.H. đã xuất viện. Đối với 2 bệnh nhân còn lại, do người nhà lo lắng nên đã chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Tin nhanh - Tình hình ngộ độc do ăn pate Minh Chay vẫn đáng báo động (Hình 2).

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam ghi nhận các trường hợp ngộ độc do ăn pate Minh Chay.

Tỉnh An Giang vừa truy tìm được 85 người dân trên địa bàn 11/11 huyện, thị xã, thành phố mua trên 100 sản phẩm của công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới để sử dụng, trong đó nhiều nhất là sản phẩm pate Minh Chay.

Trong đó, TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn và huyện Chợ Mới là các là địa phương có số người mua sản phẩm nhiều nhất.

Các huyện như Tri Tôn, Tịnh Biên và An Phú chỉ có 1-2 trường hợp mua sản phẩm của công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới.

Người dân mua 4 loại sản phẩm của công ty này để sử dụng, gồm: pate Minh Chay, muối vừng bát bảo, ruốc mắm heri vị hảo hạng và ngũ cốc 20 hạt dinh dưỡng.

Trong đó, pate Minh Chay là sản phẩm có số lượng được mua nhiều nhất với 76 hộp (16 hộp đã sử dụng hết và sử dụng một phần, 53 hộp đã được người dân tự tiêu hủy).

Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận thêm bệnh nhân ngộ độc do ăn Pate Minh Chay

Thứ 4, 09/09/2020 | 10:17
Mặc dù cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp vào ngày 29/8 ngừng lưu hành và thu hồi sản phẩm Pate Minh Chay trên cả nước, nhưng ngày 3/9 vẫn có một người ăn Pate Minh Chay và đã bị ngộ độc, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện.

Hơn 21.000 sản phẩm Pate Minh Chay được sản xuất và bán ra thị trường trong 2 tháng gần đây

Thứ 3, 08/09/2020 | 19:49
Trong tháng 7 và 8, sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (có trụ sở tại thị trấn Đông Anh) đã sản xuất và xuất bán 21.540 sản phẩm với khối lượng 8.937 kg.

Vụ ngộ độc do pate Minh Chay: Bộ Y tế truy trách nhiệm

Thứ 6, 04/09/2020 | 20:34
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, sau vụ ngộ độc do pate Minh Chay. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết tùy mỗi sản phẩm thực phẩm và đồ uống khác nhau, sẽ có các cơ quan quản lý tương ứng.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.