Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho Đời sống và Pháp luật về thành tích tuyên truyền phòng chống lũ lụt

Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho Đời sống và Pháp luật về thành tích tuyên truyền phòng chống lũ lụt

Thứ 6, 07/04/2023 | 12:38
0
Đây là phần thưởng xứng đáng, động viên những nỗ lực của tập thể Văn phòng đại diện tại miền Trung của Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngày 7/4, trước cuộc họp giao ban báo chí Quý I năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai bão lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Văn phòng tại miền Trung của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã vinh dự là 1 trong 5 tập thể nhận được bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhưng cũng là năm mưa lũ thường xuyên xảy ra, nhất là khu vực miền Tây xứ Nghệ. Trong suốt thời gian đó, dưới sự chỉ đạo của Trưởng văn phòng, các phóng viên luôn tích cực, nỗ lực trong công tác đưa tin về tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Sự kiện - Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho Đời sống và Pháp luật về thành tích tuyên truyền phòng chống lũ lụt

Văn phòng tại miền Trung của Tạp chí Đời sống và Pháp luật vinh dự là 1 trong 5 tập thể nhận được bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.

Trong đó, bão Noru (bão số 4) xảy ra vào cuối tháng 9/2022 đã khiến cho các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và đặc biệt là Tx.Hoàng Mai bị ngập nặng. Hàng nghìn người phải di dời do nước tràn vào nhà, nhiều địa phương bị chia cắt; thiệt hại tài sản, vật nuôi… rất lớn. Trước tình hình đó, phóng viên tại Nghệ An đã có mặt ở điểm nóng để kịp thời chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.

Tiếp đó, cơn bão Nalgae (bão số 7) khiến cho nhiều địa phương bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là huyện Tân Kỳ, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Vượt qua mưa gió, địa hình khó khăn, phóng viên đã truyền tải những hình ảnh mới nhất, thông tin cho người dân biết những nơi nguy hiểm để tránh.

Đặc biệt, đầu tháng 10/2022, trận lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề đối với tài sản của người dân huyện miền núi Kỳ Sơn. Đây là trận lũ được đánh giá chưa từng có ở huyện này. Ngay khi có thông tin, phóng viên không ngại hiểm nguy, vượt chặng đường hơn 200km để chủ động, tiếp cận hiện trường và thông tin kịp thời đến người dân.

Sự kiện - Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho Đời sống và Pháp luật về thành tích tuyên truyền phòng chống lũ lụt (Hình 2).

Nhà báo Phan Xuân Hồng, Ủy viên BBT; Trưởng văn phòng Lê Văn Giáp cùng nhiều phóng viên đã có mặt tâm lũ trao nhiều suất quà có giá trị cho các hộ dân, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Đợt mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất (11 người chết, 100 căn nhà bị sập, hư hỏng, di dời 322 căn nhà). Tổng thiệt hại về kinh tế do lũ lụt gây ra ở Nghệ An là hơn 1.226 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru) là hơn 908 tỷ đồng.

Sau các trận lũ, với tinh thần chia sẻ, Văn phòng đại diện tại miền Trung của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã tổ chức quyên góp, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Nhà báo Phan Xuân Hồng, Ủy viên BBT; Trưởng văn phòng Lê Văn Giáp cùng nhiều phóng viên đã có mặt tại tâm lũ để trao nhiều suất quà có giá trị cho các hộ dân, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Những hoạt động thiết thực này đã để lại nhiều dấu ấn, cảm xúc, tình cảm đẹp đối với người dân và chính quyền địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên Văn phòng đại diện tại miền Trung của Đời sống và Pháp luật vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Nghệ An. Trước đó, Văn phòng cũng đã nhiều lần được UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng bởi hoạt động tích cực, hiệu quả trong các hoạt động báo chí, từ thiện.

PV

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen nhiều tập thể, cá nhân ở Đà Nẵng

Thứ 2, 06/02/2023 | 15:30
Bộ trưởng Bộ Công an quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Tp.Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Chủ tịch Hà Nội truy tặng Bằng khen với 3 chiến sĩ hy sinh

Thứ 3, 02/08/2022 | 15:44
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định truy tặng Bằng khen cho 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Huế: Tặng bằng khen cho nam sinh viên quên mình cứu 3 nữ sinh

Thứ 3, 04/05/2021 | 11:49
Với hành động dũng cảm trong việc cứu hộ, cứu nạn 3 nữ sinh, em Nhã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế truy tặng bằng khen.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.