Tình phụ t‌ử th‌iêng liêng: Cha hy sinh thận cứu con trai 9 tuổi

Tình phụ t‌ử th‌iêng liêng: Cha hy sinh thận cứu con trai 9 tuổi

Thứ 4, 07/04/2021 | 15:18
0
Theo các bác sĩ, việc đưa quả thận của người lớn vào bụng bệnh nhân nhỏ tuổi không dễ dàng, biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngày 7/4, tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công cho một bé trai 9 tuổi, quê Bình Thuận.

Trước đó tháng 1/2020, bé thường xuyên bị mệt mỏi, xanh xao, ăn uống kém. Ba tháng sau, bé được chẩn đoán suy thận mạn sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để đặt thẩm phân phúc mạc. Mỗi ngày thực hiện 4-5 lần nhưng phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, xơ hóa màng bụng trong thời gian dài. Các bác sĩ nhận định ghép thận là giải pháp tốt nhất để bé tiếp tục cuộc sống bình thường.

Với tình phụ tử cao cả, tháng 9/2020, người cha 37 tuổi quyết định hiến 1 bên thận để cứu con. Sau 3 lần trình bệnh án trước hội đồng hội chẩn ghép thận, ca phẫu thuật lấy - ghép thận của 2 cha con được thông qua.

Đời sống - Tình phụ t‌ử th‌iêng liêng: Cha hy sinh thận cứu con trai 9 tuổi

Các bác sĩ đang hội chẩn để ghép thận cho bệnh nhi.

Ngày 23/3/2021, ê-kíp các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp tiến hành ca lấy và ghép thận. Sau gần 5 giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc thành công.

Một giờ sau ca mổ, bệnh nhi có nước tiểu, thận ghép bắt đầu hoạt động. Sau một ngày, các bác sĩ rút nội khí quản, ống dẫn lưu và thông niệu đạo. Sau 1 tuần ghép, hiện sức khỏe bé ổn định, phục hồi tốt. Cha của bé cũng đã được xuất viện, chức năng thận hồi phục.

Dự kiến sau 6 tháng, bé có thể trở lại trường và có cuộc sống gần như bình thường.Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần được theo dõi sát và khám định kỳ để phòng nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho hay điều đặc biệt trong ca mổ này là sự chênh lệch lớn giữa trọng lượng người cho và nhận. Bệnh nhi chỉ cao khoảng 1 m, thận rất nhỏ. Trong khi đó, thận của người cha to gấp 2 lần. Việc đưa quả thận lớn vào bụng bệnh nhi không dễ dàng. Các tình huống này đã được ê-kíp bác sĩ dự trù và đặt thành công quả thận trong vào ổ bụng bé. Thời gian cho phẫu thuật cũng mang tính đột phá so với ca ghép thận trước đây.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối thì ghép thận sẽ giúp bé trở về cuộc sống gần như bình thường so với các phương pháp điều trị thay thế khác (lọc máu hoặc phân phúc mạc). Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện còn 60 bệnh nhi suy thận phải chạy thận nhân tạo. Trung bình chi phí một ca ghép thận là 200 triệu đồng, chưa bao gồm BHYT. Toàn bộ chi phí ca phẫu thuật của bé trai 9 tuổi ở trên được bệnh viện vận động nhà hảo tâm tài trợ.

Hiện bệnh viện đang khẩn trương xây Trung tâm ghép tạng kỹ thuật cao (khởi công vào đầu tháng 7 tới) và sẽ tiến hành các kỹ thuật ghép tạng như gan, tế bào gốc… Được biết ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vào năm 1987. 

Minh Hoa (t/h)

Bệnh viện Nhi Đồng 2 lần đầu ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhi

Thứ 5, 28/01/2021 | 17:46
Bệnh nhân là bé gái N. N. M (32 tháng tuổi, ngụ Đắk Lắk) có cơ địa suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ 11 kg. Nếu không được ghép tủy thì tỉ lệ sống chỉ có 12%.

Bệnh nhân được ghép thận thành công: “Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ”

Thứ 2, 12/10/2020 | 15:16
Bệnh nhân Đ.X.T. (49 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì đã ghép thận cho anh thành công.

Hi hữu: Bệnh viện ghép nhầm thận cho bệnh nhân do trùng tên, tuổi

Thứ 6, 29/11/2019 | 05:00
Một bệnh viện ở New Jersey thừa nhận đã vô tình ghép thận nhầm cho bệnh nhân do hai người chờ phẫu thuật có cùng tên, tuổi.

Những biến cố dồn dập đến với y sĩ 9X được ghép thận từ mẹ đẻ

Thứ 5, 12/04/2018 | 09:48
Là y sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu – Thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Bắc Ninh), tham gia quá trình lọc máu cho bệnh nhân chạy thận nhưng anh Nguyễn Đức Luận (SN 1990) lại trải qua những lần “thập tử nhất sinh” cũng bởi chính căn bệnh suy thận.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ câu được con cá chép khổng lồ nặng 32kg

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:58
Một người phụ nữ đã câu được con cá chép khổng lồ nặng 32kg sau 48 giờ kiên nhất theo dõi nó.

Kỳ lạ vùng đất nơi dưa hấu bày la liệt nhưng không ai dám ăn

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:30
Dưa hấu mọc la liệt, mặc dù trời nắng đổ lửa, họng khát đến bỏng rát nhưng vẫn không có ai dám hái. Vì sao lại như vậy?

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi "thủy quái to bự" trong bể xi măng

Thứ 4, 01/05/2024 | 07:30
Nhờ có khối lượng lớn và giá bán cao nên khi nuôi thành công, loài đặc sản này có thể cho lợi nhuận cao, nhất là khi người nuôi tự sản xuất được con giống.

Giếng cổ chứa đầy vàng bạc kho báu nhưng không ai dám vớt lên

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:15
Lịch sử ghi lại, xưa kia Từ Hi Thái hậu được cho là đã sai người vứt nhiều châu báu xuống những chiếc giếng sâu ở Tử Cấm Thành trong lúc chạy loạn khỏi Cố Cung.

Liên tiếp 2 người tử vong do nắng nóng: Bác sĩ đưa ra cảnh báo

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:35
Thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ sốc nhiệt tăng cao, đặc biệt là ở trẻ em, người lớn tuổi, người có sẵn bệnh nền hay người làm việc, hoạt động ngoài trời gia tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Anh nông dân “đút túi” 3 tỷ đồng nhờ trồng loại cây quen thuộc cho quả “to bự”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:30
Một nông dân trồng cây theo kiểu chẳng giống ai, đến ngày thu hoạch "quả nào quả nấy" to bự, dự kiến bán cả vườn trái cây thu ngay tiền tỷ khiến ai cũng trầm trồ.

Người đàn ông đào được cục vàng khổng lồ trị giá gần 4 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:35
Hòn đá chứa 2,6kg vàng, trị giá hơn 160.000 USD được tìm thấy tại khu vực "tam giác vàng" của bang Victoria, Australia.

Loại đặc sản xưa ít người dám ăn, nay giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt như tôm tươi

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:30
Nhìn vẻ ngoài, nhiều người sẽ e ngại khi thưởng thức món ăn được chế biến từ loài đặc sản này. Tuy nhiên, ai đã được một lần trải nghiệm chắc có lẽ khó mà quên được.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi "thủy quái to bự" trong bể xi măng

Thứ 4, 01/05/2024 | 07:30
Nhờ có khối lượng lớn và giá bán cao nên khi nuôi thành công, loài đặc sản này có thể cho lợi nhuận cao, nhất là khi người nuôi tự sản xuất được con giống.

Thứ quả "đắng gắt" xưa không ai ngó nay gần nửa triệu đồng/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:30
Một loại quả đặc sản ở Mường Tè khi ăn sẽ thấy cay đặc trưng vô cùng, đặc biệt có thời điểm giá quả "độc đáo" này lên đến gần 500.000 đồng/kg mà vẫn “cháy” hàng.