Anh Ngọc đã đâm nhầm chị Chín
Cũng trong kết luận điều tra, một tình tiết nhói lòng lần đầu tiên được tiết lộ là những vết thương đầu tiên của chị Chín, không phải do Luyện gây ra mà do chính chồng chị Chín, anh Ngọc vì chủ ý đâm Luyện nhưng đâm nhầm phải.
Tại trang 10 của văn bản, đoạn miêu tả lại quá trình gây án của Luyện tại tiệm vàng Ngọc Bích có đoạn: “Cùng lúc này chị Chín đang ở tầng hai nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị chạy lên tầng ba thấy anh Ngọc và Luyện đang giằng co, nên đã hô to Cướp, cướp con ơi rồi xôm vào ôm, vật lộn với Luyện. Trong quá trình giằng co và vật lộn với Luyện, chị Chín đã cắn vào vai trái, ngực trái của Luyện, do máu củ anh Ngọc chảy nhiều xuống nền nhà, làm trơn trượt nên cả chị Chín và Luyện đều bị ngã xuống sàn nhà. Lúc Luyện bị ngã, anh Ngọc đã giằng được dao bấm trên tay của Luyện, trong lúc giằng co cả anh Ngọc và Luyện đều bị thương. Sau khi giằng được dao, cũng là lúc Luyện bị chị Chín ôm, vật lộn dưới sàn nhà, Luyện nằm ngửa, chị chin nằm nghiêng bên trái, anh Ngọc cúi người dâm Luyện nhưng do bị thương sức yếu nên anh Ngọc đã đâm trúng vào người chị Chín (dâm vào vùng ngực trái và đùi trái chị Chín), chị Chín kêu lên anh đâm trúng em rồi, anh Ngọc chỉ đâm sượt vào đùi của Luyện”.
"Sát thủ máu lạnh" Lê Văn Luyện
Điều đáng ghê rợn hơn, trong hành vi giết người của Luyện, tên này đã ra tay một cách hết sức dã man. Điển hình, Luyện cắt cổ chị Chín bằng hình thức cứa đi cứa lại nhiều lần cho đến khi gần rời đầu ra hẳn mới thôi. Sau đó hắn lạnh lùng đi giết anh Ngọc đang ngồi gục bên cầu thang và 2 cháu bé.
Giá trị thực của tài sản bị cướp
Trong kết luận điều tra cũng ghi rất rõ ràng, ngoài số vàng lấy được trong tiệm vàng Ngọc Bích, một tài sản khác bị cướp đi chính là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3110C của anh Ngọc. Chiếc điện thoại này sau đó được luyện đem cầm đồ tại Lạng Sơn lấy 400 nghìn đồng
Đối với các tài sản này, ngày 10/9/2011 Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu định giá tài sản. Ngày 13/9/2011, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Bắc Giang có bản kết luận định tổng giá trị tài sản là 1.272.069.000 đồng (một tỷ hai trăm bảy hai triệu không trăm sáu chín ngàn đồng). Cơ quan điều tra đã trao toàn bộ tài sản này (vàng + điện thoại di động) cho đại diện hợp pháp của bị hại.
Cũng trong văn bản nay, ngoài Lê Văn Luyện bị đề nghị khởi tố hai tội danh nói trên còn có thêm 5 bị can khác, gồm có Lê Văn Miên (bố của Luyện); Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) và Lê Thị Định (cô ruột Luyện), cùng bị phê chuẩn khởi tố với tội danh “Che giấu tội phạm”.
Hai bị can còn lại cùng bị khởi tố tội danh “Không tố giác tội phạm”, gồm Trương Văn Hợp (bố của Trương Thanh Hồng) và Dương Thị Lược (vợ Hợp).
Long Nguyễn