Tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam có thêm thành viên thứ 17

Tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam có thêm thành viên thứ 17

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:21
0
Hôm nay (14/1), EQuest Education Group vừa công bố thêm thành viên mới và đầu tư 1 triệu USD để trường trở thành trường cao đẳng thực hành hàng đầu.

Theo đó, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội (HNET) đã trở thành thành viên thứ 17 của tổ chức giáo dục EQuest và tiếp nhận khoản đầu tư 1 triệu USD trên.

Chính điều này đã tạo tiền đề cho trường có bước chuyển mình rõ rệt về cả chất lượng và quy mô.

Sự thay đổi đầu tiên phải kể đến định hướng giáo dục. Cụ thể, HNET là trường cao đẳng đầu tiên tại khu vực phía Bắc cam kết 70% thời lượng học dành cho các hoạt động thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Đồng thời, đội ngũ giảng viên của nhà trường cũng là các chuyên gia, doanh nhân đang quản lý tại các doanh nghiệp lớn và có kinh nghiệm thực tế.

Song song đó, toàn bộ sinh viên sẽ được đào tạo một trong những yêu cầu tất yếu cho môi trường lao động hội nhập. Đó là được nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ để phục vụ công việc.

Cuối cùng, chương trình giảng dạy tại nhà trường cũng được cập nhật theo chương trình có bản quyền từ Mỹ, giúp sinh viên không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn giúp họ có đủ năng lực, năng lực để làm việc trong môi trường quốc tế.

Tin nhanh - Tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam có thêm thành viên thứ 17

Chương trình giảng dạy tại HNET đã được cập nhật theo chương trình có bản quyền từ Mỹ.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Quan hệ đối tác chiến lực EQuest Group cho hay: “Với sự hợp tác này, HNET sẽ được tiếp nhận những thế mạnh của EQuest như: ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, phát triển năng lực ngoại ngữ, cơ hội cho sinh viên thực tập, làm việc tại hệ thống các đối tác, đơn vị thành viên”.

Thành lập từ năm 2005, trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội đã có bề dày đào tạo nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên thuộc khối ngành Kinh doanh, Công nghệ, Kỹ thuật. Đặc biệt, ở năm học 2021, HNET tập trung đào tạo 4 ngành có nhu cầu nhân lực cao của thị trường như: Phiên dịch, Kinh doanh, Bán hàng và Du lịch khách sạn.

Tại đây có đa dạng ngành học, học viên có thể lựa chọn chương trình cao đẳng dành cho học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc chương trình cao đẳng liên thông dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp, HNET chủ yếu dành nhiều thời lượng học cho thực hành/thực tập (lên đến 70%). Điều này đáp ứng đủ kiến thức cũng như kỹ năng cho các sinh viên ra trường khi lựa chọn công việc tại các doanh nghiệp.

Với mức học phí 8 triệu/kỳ học bao gồm học phí chuyên ngành, học phí tiếng Anh, chi phí thực tập tại doanh nghiệp, chi phí sử dụng các thiết bị thực hành, dã ngoại, đồng phục và dụng cụ học tập, các học viên tại đây có thể yên tâm học tập tại đây. Bên cạnh đó, nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt chương trình học.

Đặc biệt, với sự kiện được EQuest Group đầu tư, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội cũng trao tặng 200 suất học bổng trong chương trình học bổng Lion Scholarship có tổng giá trị lên đến 5 tỷ đồng.

Với những sinh viên nhập học sớm trong khoảng từ tháng 2 – tháng 5/2021 sẽ có cơ hội nhận được học bổng lên tới 70% học phí toàn năm học và học bổng sẽ được xét duyệt theo hình thức xét duyệt hồ sơ.

 

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.

Vụ nữ sinh lớp 10 nghi tự tử vì uất ức: Thất bại của giáo dục thiếu tình người

Thứ 2, 07/12/2020 | 14:18
Để học sinh tự tử nghi vấn do uất ức trước việc bị trường kỷ luật, chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng, trách nhiệm lớn nhất thuộc về giáo viên và nhà trường.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.